| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Chủ Nhật 29/12/2013 , 08:51 (GMT+7)

Sáng 28/12, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân bị suy thận mạn, độ 3b.

Sáng 28/12, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân bị suy thận mạn, độ 3b.


Ca ghép chụp qua màn hình

Đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện bởi chính các kỹ thuật viên của ngành Y tế Hà Nội.

Cặp ghép thận là hai mẹ con cùng huyết thống ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Người mẹ năm nay 50 tuổi khỏe mạnh cho con gái 30 tuổi bị suy thận mạn độ 3b, hiện đang phải điều trị thận nhân tạo 2 lần/tuần.

Với sự tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia Viện 103, ca phẫu thuật ghép thận do bác sỹ Phạm Huy Huyên, Trưởng khoa Tiết niệu và bác sỹ Phan Tùng Lĩnh chủ trì thực hiện đã được tiến hành thuận lợi.

Chỉ sau 15 phút ghép, thận mới được ghép của bệnh nhân đã hoạt động và cũng chỉ ít phút sau đó, người cho thận đã tỉnh táo hoàn toàn, được rút ống nội khí quản. Lượng nước tiểu đo được của bệnh nhân sau 30 phút ghép được 200 ml.

Sau 2 tiếng kể từ khi bắt đầu phẫu thuật, người cho thận đã ổn định và về phòng hậu phẫu để chăm sóc, đồng thời kíp mổ đã thực hiện xong việc ghép, nối động mạch, tĩnh mạch và quả thận ghép hoạt động đã có nước tiểu.

Đặc biệt, trong suốt quá trình thực hiện phẫu thuật, cả hai bệnh nhân cho và nhận thận tỉnh táo nói chuyện bình thường.

Theo các chuyên gia ghép thận, nếu như bệnh viện 103 thực hiện ca ghép thận đầu tiên phải mất 8 tiếng và có sự giúp đỡ của chuyên gia nước ngoài, ca ghép thận đầu tiên của Hà Nội rút xuống còn 3 tiếng và do các kỹ thuật viên bệnh viện Xanh Pôn thực hiện.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nguyễn Phạm Ý Nhi cho biết ở Việt Nam, nhiều bệnh viện thực hiện kỹ thuật ghép thận cho bệnh nhân suy thận.

Bệnh viện Xanh Pôn vẫn quyết định chọn kỹ thuật chuyên sâu này để nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên, y bác sỹ ở tất cả các chuyên ngành như gây mê hồi sức, điều trị, điều dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị, giảm chi phí cho bệnh nhân cũng như nâng cao vị thế của bệnh viện và ngành y tế Hà Nội.

Hiện nay, cả nước đã có 14 cơ sở thực hiện được kỹ thuật ghép thận. Thực hiện một ca ghép thận như thế này ở nước ngoài chi phí từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, thực hiện ở trong nước chi phí giảm xuống còn 300 triệu.

Đối với một ca ghép thận đầu tiên, ngoài những chi phí mà Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho người bệnh, ngành y tế Hà Nội sẽ miễn phí toàn bộ chi phí còn lại cho bệnh nhân.

(Vietnam+)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm