| Hotline: 0983.970.780

Hậu bão số 8: Tìm thấy nhiều thi thể mất tích

Thứ Hai 23/09/2013 , 09:50 (GMT+7)

Tới ngày 22/9, thêm nhiều thi thể nạn nhân bị mất tích vì bão số 8 đã được tìm thấy, nâng tổng số người chết vì bão số 8 lên ít nhất 16 người.

* Nông nghiệp tan tành

* Bắc bộ sẽ tiếp tục “bầm dập” vì mưa to

Tới ngày hôm qua (22/9), thêm nhiều thi thể nạn nhân bị mất tích vì bão số 8 đã được tìm thấy, nâng tổng số người chết vì bão số 8 lên ít nhất 16 người. Trong khi đó, SX nông nghiệp thiệt hại nặng nề.

Tại Nghệ An vào sáng qua, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi ngày 19/9 tại khu vực Khe Ang (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn). Theo đó, đã tìm vớt và xác định được danh tính của 4 thi thể gồm 3 phụ nữ và một trẻ em (một nạn nhân còn lại tới chiều 22/9 vẫn chưa được tìm thấy). Cũng trong sáng qua, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện được một thi thể khác bị lũ cuốn trôi trên sông Hiếu (tại địa phận xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn).


Tới sáng 22/9, chiếc xe Innova bị lũ cuốn trôi tại Nghệ An đã được tìm thấy cùng 4 thi thể nạn nhân

Tại TP Đà Nẵng, hôm qua thi thể của SV Nguyễn Đình Dương (18 tuổi, trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, SV Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng) cũng đã được tìm thấy tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 2 km, trên đoạn sông thuộc thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Trước đó, vào khoảng 14h ngày 19/9, khi em Dương theo ba và anh rể dắt bò lội nước để qua con đập ngập hơn 1m lên cầu Suối Đá tránh lũ thì trượt chân, ngã xuống dòng nước xoáy và mất tích.

Như vậy tới hôm qua (22/9), có tổng cộng 6 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi được tìm thấy, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì bão số 8 lên con số ít nhất 16 người, trong khi đó hiện vẫn còn 6 người chưa tìm thấy.

Trong khi đó, thống kê nhanh của các tỉnh đến thời điểm này, bão số 8 đã tàn phá nghiêm trọng SX nông nghiệp.

Tại Thanh Hóa, nhiều xã thuộc hai huyện Nông Cống và Tĩnh Gia đang ngập chìm trong nước. Tổng hợp mới nhất của tỉnh Thanh Hóa đến hôm qua, có ít nhất gần 3.000 ha lúa mùa sắp thu hoạch, hơn 2.300 ha ngô, mía, lạc, rau màu các loại bị ngập nặng, đổ ngã...

Tại Nghệ An, tổng cộng ít nhất 5.000 ha hoa màu của 3 huyện Nam Đàn, Nghi Lộc và Diễn Châu bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước đó, thống kê tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên cũng bị thiệt hại nặng nề về SX nông nghiệp, cụ thể: Quảng Trị có hơn 3.500 ha hoa màu và lúa bị ngập, 1.500 gia cầm bị cuốn trôi; Quảng Nam hơn 535 ha ngập nước, hơn 1.000 ha ngô, rau màu bị nước lũ nhấn chìm, hàng nghìn gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi...; hàng nghìn ha lúa, rau màu tại các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Đăk Lăk, Quảng Ngãi... cũng tan tành vì mưa bão.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm