| Hotline: 0983.970.780

Hứa hẹn phim truyền hình 2014

Thứ Năm 23/01/2014 , 09:59 (GMT+7)

Phong phú, đa dạng về đề tài, những bộ phim truyền hình trong năm 2014 của VFC sẽ là bức tranh đa sắc về xã hội hiện đại hôm nay.

Phong phú, đa dạng về đề tài, những bộ phim truyền hình trong năm 2014 của Trung tâm SX phim truyền hình Việt Nam (VFC) sẽ là bức tranh đa sắc về xã hội hiện đại hôm nay.

Thời gian gần đây, phim truyền hình Việt Nam đã thay đổi rất nhiều về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Trong năm 2014, VFC không chỉ dừng ở những bộ phim có nội dung xoay quanh về cuộc sống nông thôn, thành thị, cảnh sát hình sự mà còn có nhiều bộ phim hướng đến giới trẻ, cuộc sống hiện đại.

Phim về án oan 

Trong đó, đáng kể là bộ phim "Những kẻ hai mặt" của đạo diễn Đặng Tất Bình. Là bộ phim tâm lý, hình sự, bộ phim xoay quanh nhân vật Vũ, từng là phạm nhân tù chung thân được ân xá trả tự do sau 20 năm thụ án. Ngay sau khi ra tù, Vũ lên kế hoạch để trả thù cho những người liên quan đến vụ án của anh, lần lượt từ Tân, thẩm phán, Long - kiểm sát viên đều bị Vũ tấn công bí mật để lại dòng chữ bằng máu "người bị án oan"... và bắt đầu từ đây, một chuyên án được đặt ra với nhiều tình tiết hấp dẫn.

Thông qua câu chuyện một vụ án oan, bộ phim góp phần phản ánh những vấn đề mang tính xã hội sâu rộng trong đời sống hiện đại, đồng thời đề cao những giá trị nhân văn cao đẹp trong đời sống. Phim cũng nêu lên một bài học mang tính truyền thống: "Gieo gió thì gặp bão, dù gian ngoan đến mấy thì cuối cùng kẻ ác cũng không tránh khỏi lưới trời".

Trong bộ phim "Con thuyền số phận" của đạo diễn Trần Trọng Khôi lại là câu chuyện về một thanh niên nông thôn, vì vô tình gây ra cái chết của người hàng xóm mà bỏ trốn lên thành phố, sau nhiều năm trở thành người đàn ông thành đạt với chức danh phó giám đốc một tập đoàn xây dựng. Những bí mật của tuổi trẻ, sự phản bội, trả thù… cuối cùng cũng lộ diện, nhưng cuối cùng, lòng bao dung, độ lượng và sự cảm thông vẫn là thông điệp chính của bộ phim.


Thực hiện cảnh quay của phim "Con thuyền số phận"

Đề cập đến cuộc sống của giới trẻ, trong năm 2014, VFC sẽ SX bộ phim truyền hình "Dương cầm xanh" do đạo diễn Vũ Trường Khoa thực hiện. Đó là câu chuyện của cô sinh viên âm nhạc, sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng biến cố ập đến, cha vào tù do ngộ sát mẹ, hai chị em phải dắt díu nhau về sống với bà ngoại. Và cũng từ đó, cuộc sống của cô đầy biến cố, khó khăn về vật chất, tinh thần nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua. Hay bộ phim "Lời thì thầm từ quá khứ" do đạo diễn Mai Hồng Phong thực hiện lại là hành trình của một cô gái từ nhút nhát, yếu đuối trở thành một người mạnh mẽ, tự tin vào bản thân, để rồi cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc cho mình, dù hạnh phúc ấy có muộn màng.

Đề tài nông thôn được đề cập

Với đề tài nông thôn, bộ phim "Bão qua làng" do NSƯT Quốc Trọng và Lê Mạnh thực hiện là một trong những bộ phim được trông đợi trong năm 2014. Bộ phim là câu chuyện xảy ra ở làng Đợi - ngôi làng ven Thị, một tỉnh phía Bắc. Cũng cây đa, bến nước, con đò với những người nông dân chân chất, nhưng khi "làn gió đô thị" ào về, bộ mặt làng Đợi đã thay đổi. Tình nghĩa làng xóm cũng được thay thế bằng những cái bắt tay xã giao, lời lẽ bóng bảy, trẻ con trở nên bạo lực hơn, hạnh phúc nhiều gia đình lung lay, cờ bạc, vỡ nợ…

Bức tranh nông thôn trở nên méo mó và thực sự sẽ trở thành thảm họa nếu không có sự can thiệp, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo huyện, của những người dân tha thiết giữ gìn giá trị truyền thống, giữ cho cánh đồng mãi xanh tươi.

"Khi đàn chim trở về" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng là một bộ phim được kỳ vọng. Đó là cuộc chiến của cán bộ kiểm lâm Nậm Má, ngày đêm đối phó với lâm tặc, một mặt phải chịu sức ép từ những cán bộ biến chất… nhưng bằng sự tin tưởng của đồng đội, những người cán bộ kiểm lâm vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, tiếp tục cuộc chiến gian nan giữ đất, giữ rừng.

Hiện những bộ phim đã có kế hoạch SX, chọn diễn viên và dự kiến lịch phát sóng. Hi vọng, với sự đa dạng, phong phú về đề tài, cách thể hiện, phim truyền hình 2014 sẽ xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm