| Hotline: 0983.970.780

Không chạy theo hình thức

Thứ Năm 28/10/2010 , 12:01 (GMT+7)

Sau khi TP Cần Thơ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, việc đầu tiên là chúng tôi bắt tay vào xây dựng kế hoạch. Muốn xây dựng kế hoạch phải tiến hành điều tra khảo sát theo 19 tiêu chí qui định về xã đạt chuẩn xây dựng NTM, trong đó phân loại xem có bao nhiêu xã, phường chưa đạt; chọn xã, phường điểm bắt tay xây dựng trong thời gian ngắn hạn.

TP Cần Thơ sẽ thực hiện thí điểm xây dựng xã NTM trên nền từ những xã, phường đạt chuẩn văn hóa. Hướng hoạt động tiếp theo là tiến hành lập qui hoạch xã, TP Cần Thơ sẽ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ chọn những sinh viên chuyên ngành xây dựng, nông nghiệp, nông thôn và mời các chuyên gia từ viện qui hoạch nông thôn hướng dẫn, tập huấn. Sau đó lực lượng này sẽ tỏa xuống các địa bàn làm nòng cốt cùng địa phương tổ chức, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM.

Do đặc thù, TP Cần Thơ còn một vài phường thuộc quận nhưng vẫn còn đất sản xuất nông nghiệp và mang dáng dấp nông thôn nên thành phố vẫn có hướng xây dựng cho những phường theo tiêu chí NTM. Theo Chương trình xây dựng NTM của Chính phủ từ năm 2010 đến 2020 sẽ có 50% xã đạt chuẩn NTM. Nhưng với TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt chỉ tiêu trên.

Các huyện ngoại thành còn nhiều vùng nông thôn đời sống người dân sinh sống chủ yếu bằng ruộng vườn, muốn xây dựng NTM bền vững, an ninh trật tự địa phương đảm bảo. Lớp thanh niên trẻ trong độ tuổi lao động cần phải đào tạo nghề, tạo việc làm. Thu nhập người dân được nâng cao thì xây dựng NTM mới thành công. Tuy nhiên cái khó hiện nay là thường rơi vào những vùng nông thôn xa, trình độ học vấn thanh niên trong độ tuổi lao động thấp nên khó đào tạo vào những lớp học nghề kỹ thuật cao.

 Bên cạnh đó đào tạo nghề theo địa chỉ, gắn kết với với tạo việc làm; phải hướng theo cách làm này với những chương trình dạy nghề theo từng bước đi cụ thể mới xóa được trở ngại trong chuyển dịch lao động nông thôn. Nghĩa là phải tạo chuyển biến có thực chất, không chạy theo hình thức, phải xem xét thực chất xã nào có thể xây dựng sớm trở thành xã NTM để tập trung nguồn lực tạo điều kiện dứt điểm thành công từng xã.

TP Cần Thơ vừa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, xã lập đề án xây dựng NTM; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn cơ quan, đơn vị quận, huyện, xã, phường, thị trấn

Qua kinh nghiệm nhiều năm trong việc xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn ở những xã có nhiều nông dân lấy sản xuất nông nghiệp làm nguồn thu chính, có thể nói rằng nếu tất cả những chương trình thực hiện trên địa bàn nông thôn mà trông cậy vào việc dùng tiền Nhà nước hết thì khó có thể nhân rộng ra được. Cần thấy rằng vai trò Nhà nước chỉ xây dựng đáp ứng những điều kiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, còn những đầu tư có tính chất đáp ứng phát triển kinh tế xã hội khác phải kêu gọi cộng đồng tham gia.

Nếu trong điều kiện xã nào còn khó khăn, dân còn nghèo quá thì không nên nóng vội mà cần kế hoạch đi từng bước, chậm hơn so với những xã có nhiều điều kiện. Còn nếu nói xã nông thôn muốn đổi đất để sớm xây dựng hạ tầng thì tôi cho rằng không khả thi. Vùng nông thôn không như đô thị, hiếm có nhà đầu tư nào về vùng nông thôn sâu. Chính phủ triển khai chương trình có lường trước, phương châm vận dụng nội lực tại chỗ là chính. Các cơ quan, ngành chuyên môn sẽ tham gia tư vấn phát huy những điều kiện cụ thể từng địa phương để khơi dậy tiềm năng.

Song cần thấy rằng sự phối hợp các chương trình với nhau là điều kiện cơ bản thúc đẩy xã, phường hoàn thành các chỉ tiêu khác trong chủ trương xây dựng NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm