| Hotline: 0983.970.780

Không để dịch tai xanh bùng phát

Thứ Hai 31/10/2016 , 08:53 (GMT+7)

Chiều 30/10, ông Trần Hùng, quyền Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Tĩnh cho biết, nhiệm vụ dập dịch tai xanh ở xã Cẩm Nam hiện đang được Chi cục và các đơn vị liên quan đặt lên hàng đầu.

13-36-56_2
Khử trùng chuồng trại
 

Ngay sau khi đàn lợn của hộ Võ Văn Chương, ở thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh tai xanh, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhanh chóng thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế, dập dịch.

Mặc dù phát hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp bao vây, khống chế dịch kịp thời, nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp nên đến ngày 30/10 trên địa bàn xã Cẩm Nam đã có 5/9 thôn xuất hiện dịch lợn tai xanh. Tổng số lợn mắc bệnh toàn xã là 228/tổng đàn 4.315 con.

Ông Võ Văn Chương - hộ dân đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh cho biết, sáng ngày 19/10, khi cho lợn ăn ông phát hiện đàn lợn có biểu hiện bỏ ăn, toàn thân đỏ ửng, mắt lờ đờ. Ngay sau đó ông đi mua thuốc về điều trị trong 2 ngày nhưng lợn không khỏi. Đến ngày 24/10, đàn lợn bắt đầu chết rải rác, lúc này ông trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, ngày 25/10, Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Cơ quan Thú y vùng III (Cục Thú y) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh tai xanh.

“Sau khi phát hiện ổ dịch lợn tai xanh chúng tôi lập tức tổ chức họp triển khai tiêu hủy số lợn bị bệnh. Thành lập 4 chốt chặn tại những con đường liên xã để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển lợn bệnh ra ngoài; phối hợp cán bộ thú y theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh, hướng dẫn bà con cách ly số lợn khỏe với lợn mắc bệnh.

Đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi, nhất là mở rộng phun hóa chất tiêu độc khử trùng ra các địa phương lân cận”, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nam thông tin.

13-36-56_3
Khử trùng người, phương tiện ra vào vùng dịch
 

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ở Cẩm Nam gần một tuần nay, ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên cho hay, năm 2008 dịch tai xanh ở lợn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Cẩm Xuyên, từ thời gian đó đến nay tồn dư của bệnh vẫn luôn luôn tiềm ẩn. Đợt dịch lần này được xác định do ảnh hưởng của trận mưa lũ vừa qua.

Để ngăn chặn dịch lây lan, trong vòng 3 ngày, huyện đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ 228 con lợn bị bệnh; tạm thời đình chỉ việc mua bán, vận chuyển giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm của lợn tại xã Cẩm Nam; tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thành lập các rào chắn phun khử trùng trên các trục giao thông, cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ. Ngoài ra, huyện cũng đã cấp 1.600 lít hóa chất phục vụ cho tiêu độc khử trùng; cấp 2.000 liều vacxin tiêm phòng bổ sung, bao vây dịch.

“Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, những ngày tới ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn trên địa bàn. Với điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus phát triển, việc dập dịch sẽ càng khó khăn hơn. Do đó, ngoài việc thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, người chăn nuôi cần nâng cao ý thức tự giác trong việc phát hiện, báo cáo đàn lợn bị bệnh, không giấu dịch hay bán chạy lợn bị bệnh ra bên ngoài, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan”, ông Hà nói.

13-36-56_4
Một con lợn bị dịch tai xanh chuẩn bị đem đi tiêu hủy
 

Chiều 30/10, ông Trần Hùng, quyền Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Tĩnh cho biết, nhiệm vụ dập dịch tai xanh ở xã Cẩm Nam hiện đang được Chi cục và các đơn vị liên quan đặt lên hàng đầu. Đây cũng là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

“Mặc dù nhiều thôn của xã Cẩm Nam báo cáo có lợn bị ốm nhưng sau khi kiểm tra chúng tôi xác định mới có 5/9 thôn xuất hiện dịch lợn tai xanh. Hiện tại, ngoài số lợn đã tiêu hủy cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm con lợn nào bị bệnh nữa. Công tác phòng, chống dịch cũng đang được kiểm soát chặt chẽ”, ông Hùng thông tin thêm.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm