| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Không vì hữu nghị mà không nói sự thật

Thứ Sáu 30/05/2014 , 14:00 (GMT+7)

Đến nay đã có hơn 30 cuộc giao thiệp với các cấp khác nhau của Trung Quốc để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 29-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ đã có nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến tình hình hiện nay trên biển Đông.

Thủ tướng nói năm 2014 đã đi được gần nửa chặng đường, nhìn lại năm tháng và trong tháng 5 có một sự kiện tác động đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đó là việc Trung Quốc ngang ngược dùng sức mạnh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cực kỳ nguy hiểm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những hành động của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam trong gần một tháng qua là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. 

"Trước các việc làm sai trái của Trung Quốc thì không thể vì hữu nghị mà ta không nói. Ví dụ việc họ đâm tàu cá ta chìm. Vì hữu nghị mà không nói hay sao? Không được. Ta phải nói rõ sự thật"

Trước sự việc này, Việt Nam đã hết sức kiềm chế, chân thành bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng mọi kênh đối thoại.

Đến nay đã có hơn 30 cuộc giao thiệp với các cấp khác nhau của Trung Quốc để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Tuy nhiên, Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của Việt Nam mà còn vu khống, đổ lỗi cho Việt Nam và tiếp tục dùng sức mạnh, gia tăng các hành động uy hiếp, xâm phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn.

710181121511566
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các thành viên Chính phủ về tình hình biển Đông - Ảnh: TTXVN 

Theo Thủ tướng, tất cả tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của Việt Nam làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam đều bị tàu của Trung Quốc đâm va làm cho móp méo, dù số lượng tàu Việt Nam ít hơn nhưng kiên quyết đeo bám trên thực địa để phát loa yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam.

3 nhóm biện pháp đấu tranh với Trung Quốc

Thủ tướng nêu rõ ba nhóm biện pháp trong thời gian tới. Thứ nhất, sử dụng các lực lượng thực thi pháp luật trên thực địa để bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Thứ hai, đấu tranh bằng con đường chính trị, ngoại giao, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Thứ ba, đấu tranh bằng dư luận, thông tin trung thực cho nhân dân và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hành vi xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc cũng như các biện pháp đấu tranh hòa bình của Việt Nam; kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc. 

“Việt Nam công khai trung thực tình hình với quốc tế theo tinh thần không nói quá lên, không nói giấu đi” - Thủ tướng nói.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng để tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc, về chính nghĩa của Việt Nam, chúng ta bằng các kênh thông tin khác nhau, chú trọng đến thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc... để quốc tế hiểu rõ việc làm sai trái của Trung Quốc.

Về biện pháp pháp lý, Thủ tướng cho biết: “Chúng ta nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình, lãnh đạo Việt Nam sẽ cân nhắc và quyết định việc sử dụng các biện pháp pháp lý theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và lợi ích chính đáng của mình”.

Giảm lệ thuộc vào một thị trường

Đối với vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch với Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng, Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới và các hiệp định hợp tác kinh tế khu vực.

Đồng thời, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nên hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên giữa hai bên là hoàn toàn tự nhiên trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bình đẳng cùng có lợi với Trung Quốc. Đồng thời Việt Nam đang triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, mở rộng thị trường, đàm phán và tham gia nhiều khuôn khổ hợp tác mới, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn trên thế giới.

Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với tất cả đối tác trên thế giới nhằm giảm rủi ro, lệ thuộc của Việt Nam vào một thị trường nhất định, giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.

Liên quan đến tình trạng một số người lợi dụng việc biểu thị tinh thần yêu nước của người dân vừa qua, có hành vi quá khích, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo kiên quyết ngăn chặn.

“Không để lan rộng, không để lặp lại tình trạng này” - Thủ tướng nhấn mạnh. Chính phủ cũng đã kịp thời thực hiện các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. 

V.THÀNH - H.GIANG
(tuoitre.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm