| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra phòng chống dịch MERS-CoV

Thứ Hai 08/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Dịch bệnh MERS-CoV đang rất nóng do số trường hợp mắc bệnh tại Hàn Quốc đang tăng nhanh. Bộ Y tế đã liên tục có những cảnh báo, chỉ đạo những phương án, tình huống cụ thể để phòng chống dịch./ Hà Nội lo ngại dịch bệnh MERS-CoV từ Hàn Quốc xâm nhập

Ngày 7/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh MERS-CoV (Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona) và thăm các khoa phòng cấp cứu, cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) và BV Bắc Thăng Long (Sở Y tế Hà Nội). 

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Giám đốc Nguyễn Văn Kính cho biết, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời kiện toàn và nâng cao năng lực 3 đội cấp cứu phòng chống dịch ngoại viện; sẵn sàng tham gia các đoàn công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế tại các địa phương để hỗ trợ chuyên môn khi được điều động.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, can thiệp kịp thời, hiệu quả khi có dịch xảy ra; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để thu dung, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y bác sỹ. 

Ông Nguyễn Văn Kính nhấn mạnh, khi có đại dịch xảy ra, Bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp giảm tải như: Tăng việc khám, điều trị nội trú; mở rộng khu điều trị nội trú, tổ chức cách ly, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện; thực hiện chuyển tuyến điều trị tại các bệnh viện vệ tinh, tập trung nguồn lực để điều trị các ca bệnh nặng theo phân tuyến; thành lập các bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bùng phát mạnh, lây lan trong cộng đồng.

Đồng thời, Bệnh viện thực hiện khử trùng môi trường, khử khuẩn không khí phòng chống lây chéo trong và xung quanh bệnh viện; xử lý chất thải y tế theo qui định. 

Giám đốc Nguyễn Văn Kính đề nghị Bộ Y tế bổ sung thêm một số trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc cấp cứu bệnh nhân suy hô hấp và suy thận nặng. 

Tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Giám đốc Đỗ Quang Thần khẳng định: Để chủ động trong công tác phòng chống dịch MERS- CoV, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch với các nội dung như làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh; kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch, đội điều trị cấp cứu cơ động, đội hậu cần, đội vận chuyển cấp cứu.

Ông Đỗ Quang Thuần nêu rõ: Kế hoạch phòng chống dịch MERS –CoV của Bệnh viện được chia thành 4 cấp độ. Theo đó, cấp độ I là khi có dưới 10 bệnh nhân vào điều trị; cấp độ II là có từ 11 – 30 bệnh nhân điều trị; cấp độ III là có từ 31 – 150 bệnh nhân điều trị và cấp độ IV là trên 150 bệnh nhân điều trị.

Giám đốc bệnh viện Đỗ Quang Thuần đề nghị Sở Y tế, Bộ Y tế cấp thêm xe cứu thương đề phòng trường hợp có nhiều bệnh nhân mắc bệnh MERS- CoV đến điều trị tại bệnh viện... 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh và tinh thần sẵn sàng ứng phó với dịch của các cán bộ y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bắc Thăng Long. 

Ông Long khẳng định: Dịch bệnh MERS-CoV đang rất nóng do số trường hợp mắc bệnh tại Hàn Quốc đang tăng nhanh. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã liên tục có những cảnh báo, chỉ đạo những phương án, tình huống cụ thể để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 

Đối với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị, bệnh viện cần tuyên tuyền tích cực cho người dân về sự nguy hiểm của bệnh để họ chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu của bệnh. Các nhân viên y tế tại phòng khám cần chủ động khám sàng lọc và phân loại bệnh nhân; đặc biệt chú ý đến yếu tố dịch tễ đối với những người có các triệu chứng của bệnh (như có sốt cao kéo dài, đau đầu, viêm họng, tiêu chảy...). 

Đối với Bệnh viện Bắc Thăng Long, cần phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tuyến trên trong việc chuyển tuyến đối với những bệnh nhân nặng; có kế hoạch hỗ trợ về nhân lực khi có dịch xảy ra; đồng thời tổ chức cách ly tốt và đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân lực khi có bệnh nhân nghi mắc bệnh MERS- CoV...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm