| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Thêm 4 xã xét công nhận đạt chuẩn

Thứ Năm 11/01/2018 , 15:05 (GMT+7)

Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Kiên Giang vừa họp xét công nhận 4 xã Thạnh Phước, Thạnh Bình, Ngọc Thành và Long Thạnh (huyện Giồng Riềng) đạt chuẩn NTM năm 2017.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì.

15-42-39_hoi_dong_thm_dinh_v_cong_nhn_x_dt_chun_ntm_tinh_kien_ging_hop_xet_cong_nhn_4_cu_huyen_giong_rieng
Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Kiên Giang họp xét công nhận 4 xã của huyện Giồng Riềng

Báo cáo tại cuộc họp, TS. Đỗ Minh Nhựt, PGĐ Sở NN-PTNT, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh cho biết, theo đánh giá của các Sở, ngành phụ trách thẩm định kết quả 4 xã trên cho thấy cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Cụ thể, về giao thông nông thôn trục xã đều được nhựa hóa đạt 100%, trục ấp được cứng hóa đạt theo quy định; đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động trên 80% diện tích; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 - 42,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%; số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên trên 90%... Tất cả 4 xã đều có HTX hoạt động theo đúng Luật HTX kiểu mới, có ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu, tiêu thụ hàng hóa nông sản cho xã viên.

Tuy nhiên, một số tiêu chí còn phải tập trung đầu tư hoàn thiện hơn như về nhà ở theo chuẩn "3 cứng", vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất văn hóa…

Kết quả Hội đồng thẩm định thống nhất bỏ phiếu công nhận 4 xã Thạnh Phước, Thạnh Bình, Ngọc Thành và Long Thạnh đều đạt chuẩn NTM năm 2017. Như vậy, đến thời điểm này huyện Giồng Riềng đã có 11/18 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.