| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Nhật Bản, Philippines đồng lòng về vấn đề Biển Đông

Thứ Sáu 13/01/2017 , 19:43 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhất trí cùng theo đuổi giải pháp hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài tại Biển Đông...

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhất trí cùng theo đuổi giải pháp hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài tại Biển Đông nhân chuyến công du của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới quốc đảo Đông Nam Á.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp tại Manila, Philippines hôm 12/1 (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp tại Manila, Philippines hôm 12/1 (Ảnh: Reuters)
 

“Vấn đề Biển Đông có liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định của khu vực, cũng đồng thời là mối quan tâm chung của cả cộng đồng quốc tế”, Asia Maritime dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe nói trong tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo Nhật Bản - Philippines tại Điện Malacanang ở thủ đô Manila, Philippines ngày 11/1.

Thủ tướng Abe ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Rodrigo Duterte trong việc cải thiện mối quan hệ vốn gặp nhiều căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp lãnh hải.

“Tôi hoan nghênh việc Tổng thống Duterte nỗ lực để cải thiện quan hệ Trung Quốc - Philippines xét dưới góc độ kết luận của tòa trọng tài”, ông Abe nói, đề cập tới phán quyết của tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 7/2016, trong đó bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” phi lý do Trung Quốc tự ý vẽ ra trên Biển Đông hòng chiếm tới 80% diện tích vùng biển này.

Về phần mình, Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ bỏ phán quyết của tòa sang một bên và sẽ hội đàm với Trung Quốc để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp giữa hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp quyền cũng như giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.

“Tầm quan trọng của pháp quyền, cũng như giải pháp hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp và việc phi quân sự hóa đã được nhất trí tại hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm ngoái. Hãy giữ vững nguyên tắc đó trong các hội nghị ASEAN năm nay, chúng tôi luôn khẳng định tầm quan trọng của điều này”, ông Abe nói thêm.

Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng cam kết hỗ trợ Philippines trong việc nâng cao năng lực hàng hải của nước này. “Cả hai quốc gia đều là những nước có biển, do vậy Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực cho Philippines trong lĩnh vực an ninh hàng hải”, Thủ tướng Abe cho biết.

Thủ tướng Abe đang có chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 12/1. Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền hồi cuối tháng 6 năm ngoái. Truyền thông Philippines đưa tin đại diện của 20 công ty Nhật Bản đã tháp tùng Thủ tướng Abe trong chuyến công du lần này nhằm tăng cường kết nối với các doanh nghiệp của Philippines.

Trong ngày làm việc đầu tiên, phía Nhật Bản đã cam kết viện trợ 600 triệu yen cho Lực lượng Tuần duyên Philippines để mua sắm các tàu cao tốc và các trang thiết bị chống khủng bố. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng thông báo gói hỗ trợ trị giá 1000 tỷ yen (8,7 tỷ USD) bao gồm cả viện trợ chính phủ và viện trợ tư nhân cho Philippines trong vòng 5 năm tới để giúp quốc gia Đông Nam Á phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm