| Hotline: 0983.970.780

LHQ 'bật đèn xanh' cho Nga cung cấp vũ khí cho C​H Trung Phi

Thứ Bảy 16/12/2017 , 21:05 (GMT+7)

Ngày 16/12, phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc đã "bật đèn xanh" cho phép Nga cung cấp các loại vũ khí hạng nhẹ cho các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Trung Phi, vốn đang chịu lệnh cấm vận vũ khí.

Các chiến binh Trung Phi tại Gambo. (Nguồn: AFP)
 
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, việc Nga đề nghị cung cấp khí tài quân sự cho Cộng hòa Trung Phi được đưa ra sau khi nhận được yêu cầu của các nhà lãnh đạo Cộng hòa Trung Phi để hỗ trợ các đơn vị của quốc gia này mới được Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ thành lập.

Moskva có dự định trang bị cho 2 tiểu đoàn với quân số khoảng 1.300 binh lính. 

Trong số các loại vũ khí sắp được chuyển giao, có 900 súng ngắn, 5.200 súng trường, 140 súng bắn tỉa, 840 súng AK47, 270 súng phóng tên lửa chống tăng vác vai và 20 súng phòng không. 

Nga dự định cung cấp súng trường tự động, súng lục và đạn dược cho 2 tiểu đoàn của Cộng hòa Trung Phi với khoảng 1.300 binh sỹ. Đây là các lực lượng đã được EU đào tạo. 

Nga cũng đề xuất chia việc cấp vũ khí thành 3 đợt với đợt đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu ngay ngày 18/12 tới, và hai đợt sau sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 1/2 và 1/4/2018. 

Việc chia đợt cấp vũ khí này sẽ đảm bảo được điều kiện an ninh chặt chẽ, ngăn vũ khí rơi vào tay của các lực lượng nổi dậy - điều mà Pháp quan ngại. Số vũ khí này sẽ được cất giữ tại các kho hiện có dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang. 

Văn kiện của Moskva trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nêu rõ số lượng và chủng loại vũ khí cũng như đạn dược sẽ cung cấp cho quân đội Cộng hòa Trung Phi. 

Ngoài ra, Nga cũng đề nghị cấp kho chứa thêm cho những vũ khí được đưa đến các khu vực nằm ngoài thủ đô Bangui của Trung Phi. 

Trước đó, Mỹ, Anh và Pháp đã yêu cầu kéo dài thời gian xem xét đề nghị của Nga vừa trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu cho phép cấp vũ khí hạng nhẹ và đạn dược cho các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Trung Phi, qua đó miễn áp dụng lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an đối với quốc gia châu Phi này. 

Dư luận quốc tế đánh giá đây là yêu cầu hợp lý và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp bảo vệ, kiểm soát, bảo quản và chuyển giao an toàn vũ khí, đạn dược. Pháp đã từng có ý định ngăn cản việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi vì lo ngại nguy cơ một phần số vũ khí có thể rơi vào tay các đối tượng cực đoan. 

Là một trong những đất nước nghèo nhất trên thế giới, Cộng hòa Trung Phi đã bị chia rẽ do xung đột giữa những người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo sau vụ lật đổ Tổng thống Francois Bozize hồi năm 2013. 

Thủ đô Bangui tương đối yên bình, nhưng hầu hết các tỉnh thành còn lại đều thuộc quyền kiểm soát của các nhóm dân quân đang tranh giành những nguồn lợi như kim cương và gia súc. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 3/4 trong số 4,7 triệu dân của Cộng hòa Trung Phi đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực và quốc gia châu Phi này hiện đứng ở vị trí cuối cùng (thứ 188) về chỉ số phát triển con người trong Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).

(vietnamplus.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm