| Hotline: 0983.970.780

Liên hợp quốc dọa đưa ông Kim Jong-un ra Tòa án hình sự quốc tế

Thứ Ba 18/02/2014 , 14:06 (GMT+7)

Trong lá thư gửi cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ủy ban điều tra cảnh báo có thể kể cả ông này cũng sẽ phải trả lời về các hành động của mình trước tòa án quốc tế.

Ngày 17/2, một ủy ban điều tra của Liên hợp quốc đã công bố báo cáo cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhân quyền và dọa đưa hàng trăm quan chức nước này, kể cả lãnh đạo Kim Jong-un, ra Tòa án hình sự quốc tế (CPI) vì “tội ác chống nhân loại”.


Chủ tịch Ủy ban Điều tra nhân quyền của LHQ Michael Kirby công bố bản báo cáo về nhân quyền ở Triều Tiên

Bản báo cáo dày 372 trang do ông Michael Kirby, trưởng ban điều tra về nhân quyền tại Triều Tiên công bố trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneve ngày 17/2. Theo báo cáo, Ủy ban điều tra đã “ghi nhận được các vụ vi phạm đương nhiên, trải rộng và thô bạo về nhân quyền” ở Triều Tiên và nhiều trường hợp những vi phạm này là “tội ác chống nhân loại”.

Ủy ban đưa ra kết luận trên sau một năm điều tra những người Triều Tiên đang tị nạn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ.

Báo cáo ước tính hàng trăm ngàn tù nhân chính trị đã bị chết trong các trại cải tạo trong 50 năm gần đây và họ “lần lượt qua đời vì nạn đói cố tình gây ra, cưỡng bức lao động, hành hình, tra tấn, hiếp dâm, cưỡng bức phá thai”. Bên cạnh đó “hiện vẫn còn 80.000 đến 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong bốn trại cải tạo tù chính trị lớn”.

Tuy nhiên, Triều Tiên ngay lập tức “kiên quyết bác bỏ toàn bộ” văn bản mà nước này gọi là “sản phẩm chính trị hóa về nhân quyền do Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản tiến hành cùng với chính sách thù địch của Hoa Kỳ.”

Trong lá thư gửi cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ủy ban điều tra cảnh báo rằng tất cả các quan chức bị nhìn nhận là đã phạm tội, “có thể kể cả ông”, sẽ phải trả lời về các hành động của mình trước tòa án quốc tế. Đây là cảnh báo công khai chưa từng có từ trước đến nay đối với một lãnh đạo đương nhiệm.

Theo Ủy ban của LHQ, ông Kim đã không trả lời thỏa đáng cho bản sao của báo cáo và lá thư cảnh báo ủy ban này đã gửi ông.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng Hội đồng Bảo an khó có thể phát lệnh đưa các quan chức Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, do có thể vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.

Song các nhà điều tra đã cảnh báo Bắc Kinh có thể bị coi là “đồng phạm tội ác chống nhân loại” vì đã gửi trả những người Triều Tiên đào thoát trở về nước.

(Theo AFP/BBC/DT)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm