| Hotline: 0983.970.780

Lúa thuần chất lượng GS333

Thứ Ba 11/06/2013 , 11:41 (GMT+7)

Vụ xuân 2013, nông dân xã Đức Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tỏ ra hết sức hào hứng với giống lúa GS333 của Cty CP Đại Thành (Bắc Ninh).

Vụ xuân 2013, nông dân xã Đức Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tỏ ra hết sức hào hứng với giống lúa GS333 của Cty CP Đại Thành (Bắc Ninh). Nhìn những ruộng GS333 bông vàng óng, nặng trĩu ai cũng gật gù tâm đắc.

Bà Lê Thị Ảnh, Phó trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Yên Dũng cho biết, trạm phối hợp với Cty Đại Thành xây dựng mô hình lúa chất lượng GS333 tại xã Đức Giang với quy mô 0,8 ha, hộ tham gia được cung cấp 100% giống. 

Trên cánh đồng thôn Cả, xã Đức Giang, GS333 được trồng ngay cạnh những mảnh ruộng cấy Khang dân 18 để tiện đối chứng bằng mắt thường. Theo đánh giá của Trạm KN Yên Dũng thì GS333 có TGST tương đương Khang dân 18. Tuy nhiên, về tốc độ sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh cũng như chống đổ, GS333 có phần vượt hơn.


Tham quan mô hình trồng lúa chất lượng GS333

Điểm GS333 “vượt mặt” Khang dân 18 chính là khả năng đẻ nhánh khỏe. Trên một khóm lúa thời kỳ cho thu hoạch thường có từ 12 - 13 nhánh trở lên. Trung bình một khóm có 6 bông hữu hiệu, tỷ lệ hạt chắc khoảng 135 hạt/bông. Năng suất GS333 cao hơn Khang dân 18 khoảng 26 kg/sào.

Mặc dù, ngay từ đầu vụ, diện tích trồng GS333 bị chuột gây hại cục bộ nhưng nhờ diệt kịp thời nên cây lúa vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Bà Đặng Thị Thanh, thôn Cả phấn khởi cho biết, so với Khang dân 18, giống lúa mới của Cty CP Đại Thành “ăn” ít phân bón, ít bị sâu bệnh hơn. Đề nghị Cty tiếp tục cung ứng giống, hướng dẫn bà con mở rộng SX.

Đó cũng là ý kiến chung của bà Vũ Thị Khoa, Đào Thị Trữ (cùng thôn Cả). Là người trực tiếp hướng dẫn bà con SX, ông Trần Công Thức, trưởng thôn Cả chia sẻ, ông rất vui mừng khi Cty Đại Thành đã quan tâm, đưa giống lúa năng suất, chất lượng cao về cho bà con cấy.

Ông Thức mong muốn, vụ mùa 2013, Cty sẽ cùng bà con nhân rộng diện tích giống lúa GS333. Tuy nhiên, ông chỉ mong nâng diện tích thêm 2 ha rồi mới mở rộng ra toàn thôn, xã.

"GS333 có TGST phù hợp, vụ xuân 120 - 125 ngày; vụ mùa 95 - 100 ngày, dạng hình cây gọn và chống đổ rất tốt, chịu rét và đẻ nhánh khoẻ, tập trung. Khi gieo cấy vụ mùa có khả năng kháng bạc lá. Về năng suất, GS333 luôn cao hơn Khang dân 18 từ 5 - 7%, chất lượng gạo ngon, cơm đậm, mềm và săn cơm. 

Vì đây là giống chất lượng, khi thu hoạch lúa chín từ 85 - 90% thì gạo ăn sẽ ngon nhất. Nhưng có thể chính vì điều này mà năng suất thực sự sẽ bị hao hụt so với dự kiến", ông Trương Công Đức.

Để được “tay sờ, mắt thấy”, Cty Đại Thành đã tổ chức một cuộc hội thảo đầu bờ ngay tại diện tích lúa GS333 mô hình trên cánh đồng thôn Cả. Diện tích lúa GS333 ở đây đã đến kỳ cho thu hoạch. Như để cho bà con kiểm chứng năng suất, các hộ trồng thử đã khoanh một mảnh 10 m2, sau đó gặt, tuốt ngay tại bờ ruộng. Sau khi tuốt, lượng lúa cân được là 7,8 kg, tương đương 2,8 tạ/sào.

Có mặt tại cuộc hội thảo, ông Vũ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Giang hết sức vui mừng vì mô hình trồng thử nghiệm giống lúa GS333 đạt kết quả trên cả sự mong đợi. Ông Minh cho biết, cả xã có 13 thôn, nhu cầu của nông dân về những giống lúa mới vào SX là rất lớn.

 “Việc đưa thành công giống lúa GS333 vào trồng trên đồng đất xã Đức Giang nói riêng và huyện Yên Dũng nói chung khiến chúng tôi rất vui mừng”, ông Minh phấn khởi nói.

Ghi nhận những kiến nghị của người dân, chính quyền xã Đức Giang, ông Trương Công Đức, GĐ Marketing Cty Đại Thành khẳng định, Cty sẽ luôn sát cánh cùng bà con để đưa những giống lúa mới vào SX. “Địa chỉ, số điện thoại của tôi cũng như của Cty sẽ luôn mở. Nếu bà con cô bác nào quan tâm về giống, kỹ thuật có thể liên ngay với chúng tôi”, ông Đức khẳng định.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm