Tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số” do Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức trong hai ngày 25 - 26/9, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho hay, mất cân bằng giới tính không chỉ ở tỷ lệ trẻ mới sinh mà còn biểu hiện rõ ở nhóm tuổi “các cụ” cao tuổi.
Phần lớn người cao tuổi rất ngại đi khám bệnh
Năm 2012, tính chung trong dân số cao tuổi (60+) cứ 1,4 cụ bà có 1 cụ ông nhưng ở nhóm tuổi 80+ thì cứ 1,8 cụ bà có 1 cụ ông và ở nhóm tuổi 85+ cứ 2,1 cụ bà có 1 cụ ông. Như vậy, chênh lệch giới tính của dân số cao tuổi của Việt Nam cũng theo quy luật chung: Tỷ số giới tính càng ở các nhóm tuổi cao càng giảm, do tuổi thọ của nam giới thấp hơn nữ. Điều này dẫn đến hiện tượng “nữ hóa trong dân số cao tuổi”.
Ngoài ra, ngày càng có nhiều người cao tuổi (NCT) sống góa vợ (hoặc góa chồng), trong đó cụ bà góa chồng cao hơn nhiều lần số cụ ông góa vợ. Năm 1989, cả nước có khoảng 282,3 nghìn cụ ông góa vợ so với 1,414 triệu cụ bà góa chồng. Năm 2009, có 434,9 nghìn cụ ông góa vợ so với và 2,37 triệu cụ bà góa chồng (gấp 5,51 lần)...
Theo ông Tân, có thể thấy mô hình gia đình ở Việt Nam đang thay đổi theo xu hướng mà ở đó NCT ngày càng sống độc lập với con cái. Số phụ nữ cao tuổi sống ly hôn, ly thân hoặc góa chồng cao gấp nhiều lần so với nam giới cao tuổi. Và, cũng theo quy luật tự nhiên, khi tuổi càng cao sức khỏe càng suy giảm. Những bệnh thường gặp nhất ở NCT là bệnh về xương khớp, huyết áp, các bệnh về mắt và bệnh suy giảm trí nhớ.
Đa số NCT chưa có thói quen khám bệnh định kỳ, nên thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến việc chữa trị rất khó khăn.