| Hotline: 0983.970.780

"Mềm hóa" công tác dạy nghề

Thứ Năm 14/03/2013 , 09:31 (GMT+7)

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn đầu triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhiều địa phương đã chú trọng đến khâu kế hoạch nhiều hơn là chất lượng tay nghề.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn đầu triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), nhiều địa phương đã chú trọng đến khâu số lượng (kế hoạch) nhiều hơn là chất lượng tay nghề.

Báo cáo của Sở này cho thấy, chỉ hơn một năm đầu triển khai đề án, cả tỉnh đã có hơn 3.500 LĐNT được đào tạo nghề, trong đó  2.000 người học nghề phi nông nghiệp. Tuy nhiên, cho đến lúc này, câu hỏi đang đặt ra là: Lâm Đồng có đảm bảo theo quy định là có 70% lao động trong con số hơn 3.500 lao động đã được đào tạo nghề đó có việc làm ổn định hay không?

Theo ông Trương Ngọc Lý, GĐ Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng, từ nửa năm 2011 đến nay, công tác dạy nghề trong tỉnh đã có sự chấn chỉnh cần thiết theo hướng đào tạo những ngành nghề mà nông dân đang cần, có tính thiết thực hơn trong việc giúp họ phát triển kinh tế gia đình… Theo cơ cấu ngành nghề và cơ cấu lao động theo học nghề nông thôn thì sẽ có 50% ngành nghề không trực tiếp phục vụ nông thôn sẽ được đưa vào giảng dạy cho khoảng 50% LĐNT.

Vấn đề đặt ra là 50% lao động đã học được những ngành nghề không phục vụ trực tiếp cho nông thôn làm thế nào phát huy được kiến thức đã học? Câu trả lời: Ngành nghề để dạy 50% lao động ấy tuy không trực tiếp phục vụ nông thôn nhưng không tách rời sự phát triển của nông thôn; nói cách khác, đó là sự phục vụ gián tiếp và là nhu cầu bức thiết của quá trình phát triển nông thôn trong tương lai gần. Đó là những ngành nghề như công nghệ chế biến cà phê, chế biến trà, chế biến hạt điều; ngành du lịch vườn, du lịch dân tộc thiểu số…

Cũng theo ông Lý, chỉ tiêu dạy nghề chỉ là những con số “cứng”; điều quan trọng là tùy theo thực tế địa phương mình mà chính quyền và cơ quan chức năng cấp huyện “mềm hóa” sao cho phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Ví dụ, với xã Tân Hội (huyện Đức Trọng), xã điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước, nghề nuôi nấm mèo được địa phương xác định sẽ là một trong những khâu đột phá để phát triển và cũng là sự lực chọn của nhiều hộ nông dân. Trong khi đó, cơ quan chức năng của tỉnh tuy đã chọn nghề nuôi nấm mèo đưa vào đào tạo nhưng lại chỉ “cơ cấu” có 30 lao động được học nghề thì xem ra vẫn rất cứng nhắc (tất nhiên ai cũng hiểu rằng số lượng học viên liên quan đến vấn đề kinh phí).

Hoặc như ở huyện Đạ Huoai, chính quyền đặt ra chỉ tiêu mỗi năm có 1.300 LĐNT được học nghề với “cơ cấu” 40% lao động học các nghề phục vụ trực tiếp cho phát triển nông nghiệp và 60% lao động học các nghề phi nông nghiệp. Trong khi Đạ Huoai là huyện thuần nông, ngành nghề phi nông nghiệp chưa phát triển là mấy; cho nên, không quá ngạc nhiên khi biết rằng, dẫu chỉ tiêu là 1.300 lao động mỗi năm nhưng trong thực tế thì chỉ có trung bình khoảng 800 người tham gia các lớp học vì hầu hết  LĐNT không mấy mặn mà với các ngành nghề phi nông nghiệp như cơ khí, điện máy…

Hướng dạy nghề có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của từng địa phương nói trên của Lâm Đồng là phù hợp với xu thế phát triển nông thôn hiện nay. Hy vọng, với Lâm Đồng, chỉ tiêu đào tạo 40% LĐNT vào năm 2015 và 50% vào năm 2020 là không quá cao; đồng thời, 70% lao động đã thông qua các lớp dạy nghề nông thôn sẽ có việc làm ổn định nhờ “cơ cấu” 50% số lượng lao động học nghề và 50% ngành nghề phi nông nghiệp nhưng phục vụ gián tiếp cho nông nghiệp được đưa vào giảng dạy cũng là một chỉ tiêu không quá khó để Lâm Đồng đạt được.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm