| Hotline: 0983.970.780

Mô hình hiệp sĩ sẽ được hợp thức hóa?

Thứ Tư 16/05/2018 , 06:01 (GMT+7)

Tại buổi họp báo sáng 15/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh, PGĐ Công an TP.HCM khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây mất mát đau thương không chỉ cho gia đình, người thân nạn nhân, mà còn là nỗi đau của cả ngành công an. 

Bằng mọi giá phá án nhanh nhất

Tướng Minh cho biết: “Xác định tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo phải phá án nhanh nhất, nên chúng tôi đã huy động gần 100 trinh sát vào cuộc. Sau khi trích xuất camera an ninh kết hợp nhiều nguồn tin, đến trưa 14/5, đã cho triệu tập nghi can đầu tiên là Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn).

16-05-53_nh_1
Thiếu tướng Phan Anh Minh

Ban đầu Phú chối, cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên, cuối cùng Phú đã thừa nhận hành vi và khai ra đồng bọn là Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài Mụn, 24 tuổi, ngụ Q.12). Khuya cùng ngày, các trinh sát bao vây căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, P.9, Q. Gò Vấp, nơi Tài đang lẩn trốn. Cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng Tài đã bị bắt giữ. PC45 đã thu giữ chiếc xe Exciter biển số giả, thu thêm nhiều bằng chứng vụ án”.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), thông tin, tối 13/5, các đối tượng Phú và Tài thủ theo hung khí, rủ nhau đi “đá xế”. Phú chở Tài bằng xe Exciter biển số giả. Ban đầu chúng định trộm xe trên đường Bắc Hải, Q.10, nhưng do có bảo vệ canh nên không trộm được. Đến đường Cách Mạng Tháng 8, thấy chiếc xe SH không người trông coi, Phú dừng xe phía đối diện (thuộc Q.10) cho Tài qua bẻ khoá xe.

16-05-53_nh_2
Buổi họp báo sáng 15/5

Ngay từ đường Bắc Hải, 2 tên trộm này đã bị nhóm hiệp sĩ phát hiện và bám theo. Nên khi thấy Tài vừa bẻ khoá xe, anh Hoàng, trưởng nhóm lao đến khống chế. Tài rút dao bấm đâm anh Hoàng rồi chạy sang xe Phú đang đợi định tẩu thoát cùng chiếc SH, nhưng bị các hiệp sĩ khác chặn lại. Tài tiếp tục đâm các hiệp sĩ khác, sau đó bỏ trốn.
 

Trăn trở với mô hình hiệp sĩ

Mô hình hiệp sĩ có từ hơn chục năm nay, nhưng chưa có cơ sở pháp lý nào để hợp thức hoá. Tướng Minh cho hay, việc cần làm hiện tại là xem xét lại mô hình hiệp sĩ, và giải quyết chế độ, chính sách cho người đã mất. “Thành phố có nhiều mô hình hiệp sĩ, hoặc các CLB phòng chống tội phạm. Phải thừa nhận họ đang đi làm việc nghĩa, nên khuyến khích nhưng cần được quản lý, bồi dưỡng. Ngoài ra, các hiệp sĩ khi phát hiện thông tin về tội phạm, phải có lực lượng công an hỗ trợ”, ông Minh cho hay.

Tướng Minh nói: “Tấn công tội phạm là nhiệm vụ của công an. Nhưng một mình công an không thể làm tốt được, mà cần có sự tham gia, đóng góp của toàn dân, trong đó có các hiệp sĩ. Các hiệp sĩ đang làm việc nghĩa, lại là công việc nguy hiểm, hậu quả sự việc lần này là bài học lớn. Chắc chắn thành phố sẽ nghiên cứu, hoàn chỉnh quy chế cho mô hình này”.

Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài, 2 nghi can chính trong vụ án mạng

"Nếu được công nhận, ngành công an sẽ cố gắng vun đắp, bảo vệ để phát triển, hạn chế tối đa thiệt hại cho các hiệp sĩ. Muốn thế, các hiệp sĩ phải được bồi dưỡng về kỹ năng, hiểu biết pháp luật, cái gì được làm và cái gì không. Đặc biệt là phải xác định rõ giới hạn, vì ngay cả công an được đào tạo chính quy cũng không thể phát hiện và bắt giữ ngay được tội phạm, mà phải có quy trình”, ông Minh nói.

Trước câu hỏi, thời gian qua, Công an TP.HCM được đầu tư rất nhiều, mở thêm Đội hình sự đặc nhiệm Hướng Nam nhưng cướp giật vẫn ngày càng phức tạp? Tướng Minh cho biết, số vụ cướp giật có lúc tăng, lúc giảm nhưng đang trên đà giảm. Tuy nhiên, việc giảm này diễn ra khó khăn, và chủ yếu giảm về số lượng, còn tính chất thì vẫn nghiêm trọng.

“Tôi thừa nhận công an TP được đầu tư, trang bị ngày càng tốt hơn, nhưng phải đối mặt với yêu cầu tinh giản biên chế. Tỷ lệ cảnh sát khu vực trên tổng dân số đang là gánh nặng cho công an. Đây là thách thức rất lớn khi tội phạm còn nhiều. Tội phạm là hiện tượng xã hội và có nguyên nhân xã hội. Phải giải quyết bằng giải pháp xã hội chứ không chỉ công an”, theo tướng Minh.

Ông Minh cho biết một thực trạng là người nghiện ma túy chiếm 30 - 50% tội phạm gây án, dẫn đến việc cướp giật trên đường phố. Trong khi đó, chế tài, chính sách với người nghiện khác xưa nhiều. “Ngày trước, người nghiện phải đi cai tập trung, cai triệt để. Sau đó mới tái hòa nhập. Còn bây giờ cho cai nghiện tại chỗ, trong khi số người nghiện không giảm. Tình trạng sử dụng các chất ma túy tổng hợp lại ngày càng nhiều là một thách thức. Tôi không mơ tưởng giải quyết vấn đề người nghiện thì sẽ không có cướp giật nhưng chắc chắn sẽ giảm”, tướng Minh nói.

Đề xuất phong liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ tử vong

Thiếu tướng Minh cho biết, hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong vì việc nghĩa. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP sẽ lập hồ sơ xin phong liệt sĩ cho hai hiệp sĩ, truy tặng khen thưởng... Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ là cơ quan xét duyệt.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm