| Hotline: 0983.970.780

Một DN thường xuyên hiến máu nhân đạo

Thứ Ba 28/02/2012 , 10:18 (GMT+7)

Từ sáng sớm ngày 25/2, gần 1.000 cán bộ, công nhân viên thuộc các bộ phận, chi nhánh, nhà máy… của Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã tụ về trụ sở Cty để hiến máu...

Hiến máu nhân đạo ở C.P Việt Nam trong ngày 25/2

Từ sáng sớm ngày 25/2, gần 1.000 cán bộ, công nhân viên thuộc các bộ phận, chi nhánh, nhà máy… của Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, đã tụ tập về trụ sở Cty ở Biên Hòa (Đồng Nai) để tham gia Ngày hội gia đình C.P Việt Nam, với các hoạt động nổi bật là hiến máu nhân đạo, bán hàng gây quỹ từ thiện…

Đặc biệt, ở khu vực hiến máu nhân đạo, luôn có rất đông người tham gia. Trong phòng lấy máu, hàng chục chiếc ghế chuyên dụng luôn kín người nằm cho máu. Người này cho máu xong, vừa đứng dậy đi ra, đã có người khác thế vào liền. Tuy bị lấy đi một phần máu trong cơ thể, nhưng gương mặt ai cũng nhẹ nhõm, thoải mái vì vừa làm được một công việc có ý nghĩa. Kết quả của buổi hiến máu trong ngày 25/2 là đã thu được 669 đơn vị máu.

Theo bà Lê Nhật Thùy, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ C.P Việt Nam, công tác hiến máu nhân đạo đã được C.P Việt Nam thực hiện từ năm 2009, mà đi tiên phong là những người lãnh đạo cao nhất của công ty. Lúc đầu, chỉ có vài trăm người trong Cty tham gia. Đến năm 2011, đã thu hút được hàng ngàn người. Không những thế, việc hiến máu nhân đạo này còn lan tỏa tới cả các đại lý, khách hàng của Cty và người nhà của các cán bộ, công nhân viên. Từ năm 2009-2011, cán bộ, công nhân viên C.P Việt Nam đã hiến được 4.840 đơn vị máu. Hồi đầu tháng 2, C.P Việt Nam cũng đã tổ chức một đợt hiến máu nhân đạo, thu được 656 đơn vị máu.

Sở dĩ C.P Việt Nam quan tâm tới việc tổ chức kêu gọi cán bộ, công nhân viên tình nguyện hiến máu nhân đạo là vì công tác này đã được Tập đoàn C.P Thái Lan tổ chức thường xuyên ở nước này từ nhiều năm nay, và muốn lan tỏa hoạt động rất có ý nghĩa này tới các nước mà Tập đoàn tới đầu tư, trong đó có Việt Nam. Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg, TGĐ C.P Việt Nam, cho rằng: “Hoạt động hiến máu là để cứu người. Không có một sự chia sẻ nào cao quý bằng việc hiến máu vì chúng ta đã lấy một phần quan trọng trong cơ thể mình để cứu giúp những người đang cần máu. Chúng tôi được biết Việt Nam còn thiếu rất nhiều máu để cứu người. Do đó, hoạt động hiến máu của công ty chúng tôi chắc chắn sẽ là một hoạt động rất có ý nghĩa. Tôi mong muốn những người ngoài công ty cũng cùng tham gia vào hoạt động này của chúng tôi”.

Không chỉ hiến máu nhân đạo, trong những năm qua, C.P Việt Nam còn triển khai nhiều hoạt động từ thiện, xã hội khác như hỗ trợ khám chữa bệnh cho đồng bào cùng sâu, vùng xa, giúp mổ mắt miễn phí cho người già và phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ các trường học, tặng trại gà cho quân dân Trường Sa …

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm