| Hotline: 0983.970.780

Mỹ, Nhật, Nga, Anh, Trung Quốc... lên án CHDCND Triều Tiên

Thứ Ba 12/02/2013 , 19:52 (GMT+7)

Vụ thử nghiệm hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ngay lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội của nguyên thủ các nước. “Hành động này không thể tha thứ” - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh.

Vụ thử nghiệm hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ngay lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội của nguyên thủ các nước. “Hành động này không thể tha thứ” - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh.

>> Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân thành công


Phát thanh viên đài truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên thông báo thử nghiệm hạt nhân thành công

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định việc thử nghiệm mang tính “khiêu khích” của CHDCND Triều Tiên chẳng những không giúp nước này an toàn hơn mà còn vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

“Thay vì chú trọng mục tiêu trở thành quốc gia vững mạnh và thịnh vượng thì CHDCND Triều Tiên ngày càng tự cô lập mình và khiến đất nước suy yếu bằng việc theo đuổi chính sách vũ khí hủy diệt” - Tổng thống Obama nói.

Ông Obama kêu gọi một phản ứng “nhanh chóng, tin cậy” của cộng đồng quốc tế. “Nước Mỹ vẫn tiếp tục áp dụng bất kỳ biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình và các đồng minh. Chúng tôi sẽ củng cố hợp tác với các đồng minh, các đối tác trong hội nghị sáu bên, Hội đồng bảo an và những quốc gia thành viên khác trong Liên Hiệp Quốc để đưa ra hành động kiên quyết".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã tổ chức cuộc họp hội đồng an ninh khẩn cấp, và ra thông báo khẳng định “truy trách nhiệm” CHDCND Triều Tiên. “CHDCND Triều Tiên sẽ không thể thoát khỏi những hậu quả nặng nề vì sự khiêu khích này” - thông báo viết.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định hành động thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên “đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia, là thách thức chống lại hiệp định giải trừ và không phổ biến hạt nhân”. “Hành động này không thể tha thứ” - Thủ tướng Abe nhấn mạnh.

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera đã ra lệnh phái máy bay quân sự từ ba căn cứ ở bắc, trung và tây nam Nhật Bản vào cuối ngày hôm nay để thu thập các mẫu phóng xạ trong không khí sau vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga và Ngoại trưởng Anh cũng đã lên tiếng chỉ trích việc thử nghiệm hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của CHDCND Triều Tiên, tuyên bố phản đối mạnh mẽ vụ thử hạt nhân lần 3 của Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi cật lực kêu gọi CHDCND Triều Tiên tuân thủ những cam kết của mình về phi hạt nhân hóa và không có thêm hành động nào có thể làm tình hình xấu đi - thông báo trên trang tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết - Chính phủ Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan phản ứng bình tĩnh, giải quyết vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và tham vấn trong các cuộc hội đàm sáu bên".

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm