| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tuyên bố không khoan hồng cho Edward Snowden

Thứ Hai 04/11/2013 , 14:30 (GMT+7)

Giới chức các ủy ban tình báo tại Quốc hội Mỹ tuyên bố sẽ không khoan hồng cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden...

Giới chức các ủy ban tình báo tại Quốc hội Mỹ tuyên bố sẽ không khoan hồng cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden về hành động tiết lộ các bí mật tình báo vốn đang đẩy siêu cường số một thế giới vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn.


Nghị sĩ Đức Hans-Christian Stroebele là quan chức cấp cao phương Tây đầu tiên tiếp xúc với Snowden tại Moscow

Thông tin này được công bố sau khi một nghị sỹ Đức công khai bức thư của Snowden đề nghị được khoan hồng để có cơ hội làm chứng trước Quốc hội Mỹ và đưa ra ánh sáng "những vi phạm có thể rất nghiêm trọng."

Phát biểu trên truyền hình Mỹ, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Diane Feinstein thẳng thừng tuyên bố Snowden đã đánh mất cơ hội được khoan hồng. Theo bà, đáng lẽ Snowden đã có thể gọi điện cho Quốc hội để tố giác những hoạt động mà nhân viên này cho là sai trái, nhưng anh ta lại chọn phương thức tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Đó là hành động phản bội đất nước.

Cùng quan điểm trên, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho rằng "không có bất kỳ lý do gì để xóa bỏ những cáo trạng đối với Snowden."

Ông Rogers cho rằng những tiết lộ của Snowden đã đặt mạng sống của binh lính Mỹ đồn trú tại nước ngoài (như ở Afghanistan,...) vào tình trạng nguy hiểm hơn và báo động cho các tổ chức khủng bố thay đổi cách thức liên lạc.

Cố vấn Nhà Trắng Dan Pfeiffer tuyên bố Snowden đã vi phạm luật pháp Mỹ.

Trong động thái khác nhằm xoa dịu Đức về việc tình báo Mỹ nghe trộm điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng thời biện hộ cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Feinstein nói rằng Washington cần phải xem xét vấn đề này cẩn thận và Tổng thống đang làm điều đó.

Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) và CIA Mike Hayden cho rằng nhiều khả năng Tổng thống Obama không hề biết việc NSA theo dõi điện thoại của bà Merkel, vì cơ quan này chưa kịp báo cáo cho Tổng thống những việc họ đang tiến hành.

Trong khi đó, vụ bê bối nghe lén điện thoại tiếp tục lan rộng trên thế giới. Truyền thông Israel ngày 3/11 dẫn thông tin trên tờ New York Times cho biết Mỹ đã theo dõi cả các mục tiêu quân sự của đồng minh thân cận Israel, bất chấp việc Israel vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ.

Thông tin rò rỉ từ Snowden cho thấy mặc dù có mối quan hệ gần gũi với cơ quan tình báo quân sự Israel nhưng NSA đang theo dõi "những mục tiêu quân sự ưu tiên cao" của Nhà nước Do Thái như máy bay không người lái và hệ thống tên lửa Mũi tên Đen...

Đây là hệ thống tên lửa đã được Israel sử dụng trong cuộc diễn tập phòng thủ chống tên lửa vào thời điểm Mỹ đang có những động thái chuẩn bị hành động quân sự chống Syria.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi tờ Washington Post đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ "quan tâm tới cả đồng minh và kẻ thù." Các hồ sơ mật cho biết các chiến dịch phản gián Mỹ "tập trung chiến lược chống lại những mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba và Israel."

Tờ New York Times còn tiết lộ cách thức tình báo Mỹ do thám các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có nhà lãnh đạo tối cao Iran Khamenei và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm