| Hotline: 0983.970.780

Nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt Hà Giang

Thứ Tư 25/06/2014 , 09:28 (GMT+7)

Ngày 23/6, tại huyện Bắc Quang, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị "Triển khai Dự án phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt đến năm 2020".

Cam, quýt là cây ăn quả đặc sản của Hà Giang và được trồng tập trung tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Tính đến cuối năm 2013, diện tích cam, quýt cho thu hoạch đạt trên 11.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 11.500 tấn.

Mặc dù cam, quýt của Hà Giang đã có uy tín trên thị trường trong nước, nhưng người làm vườn chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chưa đầu tư thâm canh đúng mức... nên giá trị sản phẩm chưa cao. Xuất phát từ thực tiễn đó, UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai dự án "Phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt Hà Giang đến năm 2020".

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao giá trị thu nhập của người nông dân trồng cam hiện nay từ 200 - 250 triệu đ/ha lên 350 - 400 triệu đ/ha vào năm 2020; quy hoạch cam, quýt thành vùng SX chuyên canh hàng hoá gắn với liên kết "4 nhà"...

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo: Các ngành chức năng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với 3 huyện trồng cam nhằm giúp đỡ người dân phát triển cây đặc sản của tỉnh. Toàn bộ nguồn giống của các diện tích cam, quýt trồng mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về giống và sạch bệnh. Sở KH-CN phối hợp với Hội Làm vườn của tỉnh sớm làm thủ tục bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam sành Hà Giang...

Xem thêm
Nuôi chồn hương bằng trái cây hiệu quả cao

Nuôi chồn hương cho ăn mít, chuối mang lại hiệu quả kinh tế cao tại trang trại của anh Nguyễn Văn Tiến ở phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai.

Vacxin Tembusu nhập khẩu chính ngạch đầu tiên về Việt Nam được đánh giá bài bản

Việc cho phép nhập khẩu vacxin Tembusu chính ngạch giúp người chăn nuôi thủy cầm có một công cụ quan trọng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Mưa dông khiến nhiều diện tích sầu riêng bị gãy đổ, rụng quả la liệt

Những cơn mưa dông đầu mùa đã khiến nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị gãy đổ, quả rụng la liệt trước sự bất lực của người dân.

Lúa cỏ có ảnh hưởng đến ngành lúa gạo Việt Nam?

Cần xây dựng một chương trình dài hạn 15 năm (2030 - 2045) về 'Thực trạng và nguy cơ lúa cỏ ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh lúa gạo tại Việt Nam'.