| Hotline: 0983.970.780

Trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt, năng suất tăng gấp đôi

Thứ Ba 07/05/2024 , 08:00 (GMT+7)

PHÚ YÊN Ngay vụ đầu thử nghiệm, mô hình trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt đã cho năng suất 50 tấn/ha, trong khi cách trồng truyền thống chỉ đạt từ 15 - 18 tấn/ha.

Mới đây, gia đình ông Lê Tấn Hải ở thôn Hà Giang, xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh, Phú Yên) đã thu hoạch 5 sào (sào 1.000m2) sắn trồng theo kỹ thuật phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt.

Ông Hải tỏ ra bất ngờ khi năng suất sắn tăng gấp đôi, hàm lượng tinh bột của củ sắn cao hơn nhiều so với phương pháp trồng sắn truyền thống mà lâu nay gia đình thường áp dụng.

Theo ông Hải, tính từ thời điểm xuống giống tới khi thu hoạch, cây sắn chỉ mất thời gian sinh trưởng gần 6 tháng. Mặc dù thời gian trồng ngắn, quá trình sinh trưởng gặp thời tiết bất lợi, nhất là nắng hạn song gia đình thu hoạch sắn vẫn đạt năng suất từ 5 - 6 tấn/sào, trong khi trồng sắn theo cách truyền thống chỉ đạt 2 - 2,5 tấn/sào. Sau khi trừ tất cả chi phí, gia đình anh Hải lãi hơn 4 triệu đồng/sào.

Nông dân cho biết, trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt mang lại hiệu quả vượt trội so với cách trồng truyền thống. Ảnh: KS.

Nông dân cho biết, trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt mang lại hiệu quả vượt trội so với cách trồng truyền thống. Ảnh: KS.

“Tôi thấy mô hình trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt mang lại đa lợi ích. Không chỉ tiết kiệm nước, công chăm sóc lẫn công thu hoạch, giúp tăng năng suất mà còn giảm chi phí vật tư đầu vào đáng kể”, anh Hải chia sẻ.

Còn bà Trần Thị Vinh ở thôn Bình Yên, xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) cho biết, trước đây gia đình bà trồng sắn theo phương pháp truyền thống nên hiệu quả kinh tế không cao.

Vì vậy, vụ này gia đình bà trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt. Theo đó, trước khi trồng, bà Vinh lên luống, sau đó phủ thêm lớp bạt màu đen vào giữa luống rồi đặt đường ống nước tưới nhỏ giọt.

Theo bà Vinh, việc áp dụng kỹ thuật lên luống, phủ bạt và đặt đường ống nước tưới nhỏ giọt giống như cách trồng dưa hấu. Mỗi hom sắn được trồng cách nhau từ 50 - 60cm và hàng cách nhau khoảng 40cm.

Tuy mới trồng sắn bằng phương pháp mới nhưng bà thấy mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, nhất là tiết kiệm chi phí phân bón, thuốc BVTV. Hơn nữa, trồng sắn phủ bạt giúp tỉ lệ nảy mầm đạt hơn 90%, ít tốn công chăm sóc, cỏ cũng không phát triển gây hại sắn. Khi bón phân chỉ cần rải vào lỗ hom trên bề mặt bạt nên rất thuận lợi.

Theo nông dân, việc đầu tư trồng sắn phủ bạt không cao hơn trồng sắn truyền thống. Bà con khi áp dụng cách trồng mới này đều rất ứng ý vì tiết kiệm nhiều chi phí và không tốn nhiều công làm cỏ, trong khi năng suất tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, người đi làm công nhổ sắn cũng khỏe re vì củ không ăn sâu trong đất.

Theo bà Lý Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, sắn là cây dễ trồng. Thời gian qua, cây sắn đã giúp nhiều người dân trên địa bàn thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên những năm gần đây, cây sắn bị sâu bệnh tấn công khiến năng suất giảm sút.

Huyện Sông Hinh khuyến khích bà con trồng sắn theo phương thức mới để nâng cao năng suất và thu nhập. Ảnh: KS.

Huyện Sông Hinh khuyến khích bà con trồng sắn theo phương thức mới để nâng cao năng suất và thu nhập. Ảnh: KS.

Do đó, việc áp dụng mô hình trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt là giải pháp tích cực đang được các địa phương đặc biệt quan tâm để nâng cao năng suất, thu nhập cho bà con. Tại xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh), ngay trong vụ đầu tiên trồng thử nghiệm, năng suất sắn đạt đến 50 tấn/ha, trong khi cách trồng truyền thống chỉ đạt từ 15 - 18 tấn/ha.

Ông Hứa Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết, xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Vì vậy, địa phương đang nỗ lực tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho bà con thông qua mô hình trồng sắn phủ bạt để hoàn thành tiêu chí.

Còn theo ông Nay Y Sét, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, hiện nay, địa phương khuyến khích nông dân trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cũng là nhu cầu, nguyện vọng của bà con trồng sắn. Do đó, địa phương sẽ tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhân rộng mô hình.

Cùng với đó, địa phương cũng tính tới phương án hướng dẫn bà con thu gom và xử lý bạt nhựa thải sau khi thu hoạch sắn một cách hiệu quả để bảo vệ môi trường.

Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, mô hình trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt cho năng suất 40 - 50 tấn/ha, giúp bà con thu nhập cao hơn nên huyện sẽ tuyên truyền nhân rộng trong thời gian tới. Trước mắt, huyện sẽ tiếp tục triển khai mô hình này trên địa bàn xã Sông Hinh và thị trấn Hai Riêng để bà con nông dân học tập kinh nghiệm. Đồng thời huyện đã làm việc với Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên tiếp tục đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn phủ bạt cho bà con, cũng như cam kết thu mua toàn bộ sản lượng sắn theo giá thị trường.

Theo bà Lý Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, hiện toàn huyện có hơn 100 hộ áp dụng trồng sắn phủ bạt với diện tích 50ha. Riêng vụ đông xuân 2023 - 2024, huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên triển khai mô hình và hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn sử dụng màng phủ nông nghiệp kết hợp tưới nhỏ giọt với diện tích 5ha, gồm 7 hộ tại xã Sông Hinh, Sơn Giang và thị trấn Hai Riêng tham gia. Kết thúc mô hình, hầu hết đều mang lại hiệu quả kinh tế cao vượt trội so với trước đây.

Xem thêm
Đề nghị dừng vĩnh viễn trại lợn Agri-Vina nếu tiếp tục gây ô nhiễm

THANH HÓA Lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đề nghị dừng vĩnh viễn trang trại lợn của Công ty Agri-Vina nếu tiếp tục gây ảnh hưởng đến người dân.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 2] Chọn giống thế nào để tránh rủi ro?

Con giống là yếu tố giữ vai trò quyết định sự thành công hoặc thất bại của một vụ tôm. Tuy nhiên, hiện nay, người nuôi lại phải đứng trước 'ma trận' tôm giống.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.