Để phát triển rừng “vàng” bền vững, giải pháp căn cơ chính cần làm sắp tới là tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng tại chỗ cho người dân từng thôn, bản.
Tiếp tục phối hợp BVR, PCCCR vùng giáp ranh năm 2018 |
Đồng thời, thành lập tổ công tác liên ngành tại các huyện giáp ranh, cùng phối hợp kiểm tra, truy quét và xử lý dứt điểm các tụ điểm khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép như báo chí nêu thời gian qua. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm trong công tác tham mưu chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật, không để xảy ra điểm “nóng”, nổi cộm về phá rừng...
Ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho hay, quy chế phối hợp bảo vệ rừng giáp ranh bắt đầu thực hiện từ năm 2015 với sự tài trợ của Chương trình UN – REDD Việt Nam giai đoạn II Hà Tĩnh. Hàng năm các tỉnh đều có những giải pháp, cách làm riêng, tổ chức đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác BVR-PCCCR.
Đặc biệt, năm 2017 nhờ thực hiện tốt cam kết chính trị giữa 3 tỉnh, quản lý, BVR tận gốc nên tình trạng vi phạm lâm luật được hạn chế tối đa. Theo đó, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh và Quảng Bình phối hợp trao đổi thông tin 65 lượt (tăng 50 lượt so với năm 2016); phối hợp kiểm tra, kiểm soát địa bàn giáp ranh 21 đợt (tăng 7 đợt so với 2016). Sở NN-PTNT Hà Tĩnh và Nghệ An phối hợp trao đổi thông tin 72 lượt (tăng 16 lượt so với 2016); phối hợp kiểm tra, kiểm soát địa bàn giáp ranh 7 đợt (tăng 3 đợt); bắt giữ, xử lý 3 vụ việc; tịch thu hơn 3m3 gỗ, 30 kg động vật hoang giã cùng một số dụng cụ vi phạm; xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng...
Ảnh: Thanh Nga |
Sau khi trao đổi, rút kinh nghiệm, đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục ký quy chế phối hợp quản lý BVR, PCCCR vùng giáp ranh năm 2017 – 2018.