| Hotline: 0983.970.780

Nga muốn trao đổi điệp viên với Đức

Thứ Ba 16/07/2013 , 09:05 (GMT+7)

Moscow muốn nhận về một đôi vợ chồng người Nga vừa bị Đức bắt vì làm gián điệp, và sẽ trao đổi bằng ít nhất một tù nhân đang bị Nga giam cầm do hoạt động tình báo cho phương Tây.

Moscow muốn nhận về một đôi vợ chồng người Nga vừa bị Đức bắt vì làm gián điệp, và sẽ trao đổi bằng ít nhất một tù nhân đang bị Nga giam cầm do hoạt động tình báo cho phương Tây.

Tờ Kommersant hôm qua cho biết các cơ quan tình báo Nga muốn đưa đôi vợ chồng - được gọi bằng bí danh là Andreas và Heidrun Anschlag - trở về Nga sau nhiều năm làm gián điệp nằm vùng tại Đức.

Với phương thức trao đổi điệp viên như thời Chiến tranh Lạnh, Moscow muốn cùng lúc hoán đổi các tình báo viên đã lộ.

"Tiến trình tham vấn với phía Đức về một sự trao đổi như vậy đã bắt đầu trong thời gian gần đây, sau khi những người có liên quan bị truy tố" vào ngày 12/7, báo nói trên dẫn nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga.

"Chúng tôi (Nga) sẽ đưa các tình báo viên đó về".

Một nguồn tin khác cho hay Nga đã chờ cho quá trình pháp lý truy tố hai điệp viên kia hoàn tất, để sau đó bắt đầu tiến hành trao đổi, bởi họ e rằng trong quá trình tố tụng có thể có các thông tin nhạy cảm lọt ra, và để hiểu rõ vỏ bọc của các điệp viên đã bị lộ như thế nào.


Anna Chapman, một trong số các điệp viên Nga bị lộ ở Mỹ, và được về nước theo diện trao đổi gián điệp giữa hai nước hồi năm 2010. Ảnh: Observer.

Tuy nhiên phát ngôn viên của Phủ tổng thống Nga Dmitry Peskov bác bỏ tin của Kommersant, nói rằng không có bất cứ sự bàn bạc nào về trao đổi điệp viên trong cuộc gặp của tổng thống Nga Putin với Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 6.

Hai điệp viên chìm Andreas Anschlag và Heidrun Anschlag bị tuyên án tù lần lượt là 6 năm rưỡi và 5 năm rưỡi. Họ được cài cắm ở Đông Đức từ năm 1988, theo sự phân công của cơ quan an ninh Liên Xô (KGB), sau đó tiếp tục làm việc cho cơ quan tình báo hải ngoại Nga SVR, theo AFP.

Nguồn tin của báo Kommersant khẳng định rằng luật sư của cặp vợ chồng trên cho hay việc trao đỏi có thể diễn ra bất cứ khi nào. Điệp viên mà Nga mang ra đổi có thể là Andrei Dumenkov, người bị Moscơ tống giam năm 2006 với án 12 năm tù, do tội tuồn các tài liệu mật về thiết kế tên lửa của Nga cho Đức. Một người khác nữa có thể là Valery Mikhailov, cựu đại tá ngành an ninh Nga, bị tuyên án 18 năm tù vì bán bí mật của Nga cho Mỹ.

Các vụ trao đổi điệp viên rất phổ biến từ thời Chiến tranh Lạnh, và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Năm 2010, Mỹ đã đổi 10 điệp viên Nga bị lộ để lấy 4 điệp viên đang bị giam ở Nga vì làm việc cho Mỹ. Trong số các điệp viên Nga có Anna Chapman, cô gái tóc đỏ gợi cảm nổi tiếng toàn thế giới. Họ được đích thân ông Putin chào mừng khi trở về Moscow.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm