| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Mỹ bị chặt đầu lên án chính sách ngoại giao của Mỹ

Thứ Tư 03/09/2014 , 14:57 (GMT+7)

Nhà báo Mỹ Steven Sotloff đã lên án chính sách ngoại giao của Mỹ trước khi anh này bị một chiến binh Nhà nước Hồi giáo giết, Daily Mail đưa tin./ Nhà báo Mỹ thứ hai bị IS chặt đầu

“Obama, chính sách ngoại giao can thiệp của ông vào Iraq vốn là để bảo toàn mạng sống và lợi ích của Mỹ vậy thì tại sao tôi lại đang phải trả giá cho sự can thiệp của ông vào cuộc đời tôi? Tôi không phải là công dân Mỹ sao?

Chúng tôi đã trả hàng tỷ đồng tiền thuế và chúng ta đã mất hàng ngàn quân trong các đợt chiến đấu trước đây chống lại Nhà nước Hồi giáo, vậy lợi ích của người dân là gì khi nhen nhóm lại chiến tranh?” Sotloff nói trong một video được Nhà nước Hồi giáo phát tán đi.

“Theo sự hiểu biết ít ỏi của tôi về chính sách đối ngoại, tôi còn nhớ đã có lúc ông không thể thắng cử nếu không hứa sẽ đem quân của chúng ta về từ Iraq và Afghanistan và đóng cửa (căn cứ quân sự) Guantanamo. Bây giờ đây là Obama đang gần hết nhiệm kỳ của ông và chẳng đạt được những gì đã nói ở trên, lại đang lừa dẫn chúng tôi những người Mỹ trong đạn lửa,” Sotloff nói.

Theo Thư ký báo chí Nhà trắng Josh Earnest và người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki, giới tình báo Mỹ vẫn đang cố gắng xác minh tính xác thực của đoạn video có ghi lại cảnh hành quyết Sotloff.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ vừa cho phép triển khai thêm 350 quân lính Mỹ đến Baghdad vào tối thứ Ba ngày 2/9, đưa tổng số binh lính Mỹ được điều đến Iraq lên hơn 1.000 người, Nhà Trắng công bố được Time đưa tin.

Thư ký báo chí Nhà trắng Josh Earnest cho biết 350 quân này được giao nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở ngoại giao và nhân sự Mỹ ở Baghdad đã và đang bị đe doạ bởi sự lan rộng của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (ISIS) (một cách gọi khác của IS).


Chính sách ngoại giao của ông Obama bị lên án

“Hành động này được đưa ra theo đề xuất của Bộ Quốc phòng sau khi có sự xem xét liên cơ của nhiều cơ quan”, ông Earnest cho biết, “những lực lượng bổ sung này sẽ không tham gia với vai trò là lính chiến đấu.”

Cũng theo Bộ tư lệnh trung ương Mỹ, Mỹ đã tiến hành 124 đợt không kích ở Iraq, chủ yếu là để hỗ trợ quân Iraq lấy lại chiếc đập quan trọng Mosul từ quyền kiểm soát của IS trong đó cuộc không kích hôm thứ Ba ngày 2/9 đã phá huỷ được 16 xe vũ trang của IS.

Chính quyền ông Obama đang suy tính mở rộng chiến dịch không quân chống lại IS ở Iraq và trên lãnh thổ Syria nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và cố vấn chống khủng bố của ông Obama là Lisa Monaco dự kiến đến khu vực này trong những tuần tới để thiết lập một liên minh chống lại nhóm cực đoan này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm