| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Mỹ bị bắt cóc ở Syria được giải thoát nhờ Qatar

Thứ Hai 25/08/2014 , 10:52 (GMT+7)

Nhà báo tự do người Mỹ Peter Theo Curtis bị bắt làm con tin ở Syria đã hai năm qua đã được trả tự do./ Cuộc giải cứu nhà báo Foley bất thành của đặc nhiệm Mỹ

Thông nay tin này được Liên hợp quốc khẳng định trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật ngày 24/8.

Nhà báo được trao trả cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đóng tại làng al-Rafid village, Quneitra, trên cao nguyên Golan Heights hôm Chủ nhật sau khi kiểm tra sức khỏe xong đã được giao lại cho chính phủ Mỹ và hiện đang trên đường trở về nhà.

Nhà báo Theo Curtis, 45 tuổi, quê ở Boston, Mỹ, bị các tay súng của tổ chức Jabhat al-Nursa (Mặt trận Nursa), một tổ chức có liên hệ với tổ chức al-Qaeda bắt cóc vào tháng 10 năm 2012. Anh bị mất tích từ tháng 10 năm 2012 ngay sau khi anh qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào miền bắc Syria.

Quốc gia vùng Vịnh Ba tư Qatar đã đóng vai trò chính trong việc đàm phán trả tự do cho Peter Theo Curtis. Gia đình nhà báo Curtis cũng ra thông cáo cho biết: “Gia đình không biết đích xác chuyện đàm phán như thế nào nhưng chúng tôi được các đại diện của chính phủ Qatar nhiều lần cho biết họ đứng ra làm trung gian thương lượng để giải thoát cho Theo trên cơ sở nhân đạo không phải mất tiền.”

Một nguồn tin của Qatari cho Reuters biết các cơ quan tình báo của Qatar đứng sau vụ giải thoát cho nhà báo Mỹ này và chỉ nói rằng đây là do “liên hệ với đúng người ở Syria”.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hoan nghênh tin trả tự do cho người đồng bào của ông và trong một tuyên bố đưa ra Bộ trưởng John Kerry cho biết “Hai năm qua, nước Mỹ đã cậy nhờ đến hơn 20 quốc gia để tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp từ bất cứ ai có công cụ, ảnh hưởng hay vị thế để giải thoát cho Theo và của những công dân Mỹ bị giam giữ làm con tin ở Syria.”

Tuy nhiên, sự trao trả tự do cho Theo Curtis dường như không có ảnh hưởng nhiều đến số phận của những con tin khác đang bị đe dọa tính mạng bởi những kẻ bắt cóc vì anh này không có liên hệ gì với các con tin người Mỹ bị tổ chức Nhà Nước Hồi giáo bắt giữ.

Tổ chức bắt giữ Curtis là Jabhat al-Nursa đang có tranh chấp với tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện đang giam giữ 3 con tin khác người Mỹ, đối với việc kiểm soát nhiều vùng ở Syria trong nhiều tháng gần đây. Các quan chức Mỹ cho biết hiện còn một con tin người Mỹ thứ 4 là nhà báo Austin Tice chưa biết ở đâu, nhưng có thể không phải do Nhà nước Hồi giáo bắt giữ.

Chính quyền của tổng thống Mỹ Obama đã bị chỉ trích nhiều kể từ sau cái chết của nhà báo Foley do chính sách không chịu trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố.

Nhà nước Hồi giáo đã đe dọa sẽ hành quyết tiếp một nhà báo Mỹ tên là Steven Sotloff. Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết: “Nước Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ ngoại giao, tình báo và quân sự để tìm kiếm và đưa 4 công dân của chúng tôi về nhà.”

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở tại Mỹ ước tính hiện có khoảng 20 nhà báo đang mất tích ở Syria. Nhiều người được cho là bị Nhà nước Hồi giáo bắt giữ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm