| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản: "Trung Quốc đe dọa hòa bình"

Thứ Tư 30/10/2013 , 08:54 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm nay chỉ trích Trung Quốc đang gây nguy hiểm cho hòa bình trong khu vực biển Hoa Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm nay chỉ trích Trung Quốc đang gây nguy hiểm cho hòa bình trong khu vực biển Hoa Đông, sau khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ coi là chiến tranh nếu Nhật bắn hạ máy bay không người lái.


Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ghi lại hình ảnh tàu Trung Quốc hoạt động ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp. Ảnh: AFP

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc lần đầu công bố ảnh đội tàu ngầm hạt nhân và Nhật Bản thì sẵn sàng cho các cuộc tập trận. Những động thái này tiếp tục làm dấy lên lo ngại rằng hai cường quốc ở châu Á sẽ xảy ra xung đột trực tiếp trên khu vực biển Hoa Đông.

"Tôi tin rằng sự xâm nhập của Trung Quốc và vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku nằm trong 'vùng xám' giữa hòa bình và tình huống khẩn cấp", ông Onodera nói với các phóng viên ở Tokyo.

Trung Quốc và Nhật Bản có những tranh cãi về chuỗi đảo không người trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa các hòn đảo từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, phát biểu của ông Onodera, đáp trả tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tuần trước, đã đưa những lời tranh cãi lên một cấp độ mới, AFP cho hay.

Trong khi đó, hôm nay, hai tàu hải quân của Trung Quốc đi vào vùng nước giữa các hòn đảo ở khu vực Okinawa, ngay sát với lãnh hải Nhật Bản, Kyodo News đưa tin. Hôm qua các tàu tuần duyên của Trung Quốc cũng đến gần quần đảo tranh chấp và ở lại đây 4 giờ đồng hồ.

Trước đó, các máy bay Trung Quốc cũng tới vùng trời trên quần đảo khiến Nhật phải cử chiến đấu cơ F-15 tới bảo vệ.

"Có hai máy bay cảnh báo sớm và hai máy bay ném bom. Thật là không bình thường khi có rất nhiều máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời hòn đảo chính của Okinawa và Miyako. Chúng tôi coi đây là hành động bất thường và đã kéo dài 3 ngày liên tiếp", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật phát biểu hôm nay.

"Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một xu hướng cho thấy Trung Quốc đang muốn mở rộng các hoạt động trong khu vực, bao gồm cả mở rộng vùng biển", ông Onodera nói.


Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Ảnh: AP

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe "bật đèn xanh" cho kế hoạch bắn hạ máy bay không người lái của nước ngoài đi vào không phận Nhật Bản nếu như máy bay xâm nhập bất chấp lời cảnh báo. Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó tuyên bố hành động bắn hạ máy bay của Nhật "được coi là sự khiêu khích, là hành động chiến tranh" và thề sẽ "đáp trả".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm nay cũng tuyên bố Nhật Bản cần "dừng việc thổi phồng giả thuyết đe dọa từ bên ngoài và tập trung sự chú ý của quốc tế vào việc xây dựng quân đội".

Akira Kato, giáo sư về quốc phòng và an ninh của Đại học Obirin ở Tokyo, phân tích hai bên dường như đang đẩy bản thân vào chân tường, nếu không có kênh đối thoại ngoại giao thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Trung Quốc dường như sẽ không hạ giọng và căng thẳng sẽ còn tăng cao. Với Tokyo, mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ sẽ là một dự phòng", ông Kato nói và nhắc đến hiệp ước giữa Mỹ và Nhật trong trường hợp Nhật bị tấn công.

"Khi đó sự việc sẽ kiểm chứng xem hiệp ước đồng minh có phát huy tác dụng hay không", chuyên gia quân sự này nói.

Trung Quốc tuần qua lần đầu công bố đội tàu ngầm hạt nhân trên phương tiện truyền thông nhà nước, như sự thể hiện với các nước khác về tiềm lực tấn công của nước này. Trong khi đó Nhật Bản cũng lên kế hoạch tập trận lớn với 34.000 quân ở cách quần đảo tranh chấp hàng trăm km với nội dung bảo vệ và chiếm lại những quần đảo xa xôi.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm