| Hotline: 0983.970.780

Những điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở Sơn La: Quỳnh Nhai đi đầu

Thứ Ba 07/11/2017 , 08:15 (GMT+7)

Điểm nổi bật trong triển khai xây dựng NTM những năm qua là, huyện Quỳnh Nhai đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và trực tiếp người dân hưởng lợi”.

Những năm qua, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai quyết liệt ở tỉnh Sơn La. Chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh nhà.

14-13-15_mo_hinh_nuoi_c_long_be_o_quynh_nhi_mng_li_hieu_qu_kinh_te_co_nh_hung_ging
Một góc nuôi cá lồng bè ở Quỳnh Nhai nhìn từ trên cao

Điểm nổi bật trong triển khai xây dựng NTM những năm qua là, huyện Quỳnh Nhai đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và trực tiếp người dân hưởng lợi”.

Mọi khoản đóng góp, quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân được công khai, minh bạch, đồng thời phát huy tối đa vai trò của Chi bộ và Ban quản lý bản; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thông qua việc tổ chức thực hiện hàng nghìn buổi tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn của huyện thật sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình, hiến hàng trăm mét vuông đất, diện tích hoa màu, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hàng chục tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Kết quả là trong năm 2016 thực hiện 635 tuyến, với 47,546km đường bê tông xi măng.

Về tiêu chí thủy lợi, đến nay đã có 7 xã đạt tiêu chí này, gồm Mường Giàng, Mường Chiên, Pá Ma Pha Khinh, Mường Sại, Chiềng Khoang, Chiềng Bằng, Chiềng Ơn. Có 146 công trình thủy lợi do các xã quản lý. Hoàn thành công trình kênh thoát lũ tại các điểm tái định cư Co Líu – Lọng Mấc, xã Mường Giôn.

Hoàn thành công trình nước sinh hoạt bản Huổi Suông, xã Cà Nang. Tiến hành sửa chữa công trình nước sinh hoạt của bản Hán B, xã Chiềng Khoang. Lập kế hoạch xây mới công trình thủy lợi bản Lóng, bản Chạ, xã Chiềng Khoang.

Từ việc đầu tư mạnh cho thủy lợi đã thúc đẩy phát triển sản xuất, là một trong các tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Đến nay đã có 11/11 xã đều có hình thức tổ chức sản xuất là HTX nông nghiệp, thủy sản. Các HTX hầu hết mới thành lập, trong đó có 29 HTX thủy sản, gồm 308 thành viên với 1.680 lồng cá bước đầu sản xuất ổn định.

Hiện tại Quỳnh Nhai đang thực hiện việc hỗ trợ lồng cá cho các HTX nuôi thủy sản; hỗ trợ mô hình nuôi gà lai mía cho 9 xã, mô hình trồng cây ăn quả cho 1 xã với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Ngoài ra cấp giống bò cái sinh sản địa phương cho 1.013 hộ, với kinh phí thực hiện trên 10 tỷ đồng. Sức lan tỏa của các mô hình này là rất lớn.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của người dân, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua chính là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đẩy nhanh tiến độ về đích NTM trong thời gian tới.

Đến nay, Quỳnh Nhai có 7/11 xã đạt tiêu chí bưu điện; 3/11 xã đạt tiêu chí môi trường; 10/11 xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội; 8/11 xã đạt tiêu chí văn hóa; 11/11 xã lao động có việc làm thường xuyên, chiếm tỷ lệ trên 45%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 13,3%. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện năm 2016 giảm xuống 21,3%.

Có 3/11 xã đạt chuẩn NTM là Mường Giàng, Mường Chiên, Chiềng Bằng. 2 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí là Chiềng Ơn, Pá Ma Pha Khinh. 6 xã đạt khá từ 6 – 9 tiêu chí.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm