| Hotline: 0983.970.780

Những đồ uống làm bụng thon, đẹp

Thứ Tư 16/01/2013 , 10:39 (GMT+7)

Có rất nhiều loại đồ uống không những giúp chúng ta giải tỏa cơn khát mà còn có tác dụng giúp làm thon gọn vòng eo ngấn mỡ.

Có rất nhiều loại đồ uống không những giúp chúng ta giải tỏa cơn khát mà còn có tác dụng giúp làm thon gọn vòng eo ngấn mỡ. Sau đây là một số loại đồ uống bạn có thể thỏa thích thưởng thức mà không lo tăng cân.

Nước lọc ướp hương

Một cơ thể đủ nước là yếu tố quan trọng, nhất là khi bạn đang cố giảm cân. Uống nhiều nước giúp cơ thể duy trì sự cân bằng chất lỏng, ngăn tình trạng tích nước (nguyên nhân chính dẫn tới vòng eo ngấn mỡ) và làm tăng cảm giác no, giúp bạn ăn ít lại. Nếu chán uống nước lọc, bạn có thể thêm vào ít lát hoa quả họ cam, chanh hoặc các tinh dầu thảo mộc (dùng làm hương liệu cho thực phẩm) để cốc nước thêm hấp dẫn.

Trà bạc hà đá

Loại đồ uống có vị bạc hà này không những có công dụng giải khát mà còn giúp làm phẳng vòng eo cực kỳ hiệu quả. Bạc hà giúp dạ dày xử lý chất béo, bảo đảm các thực phẩm nhiều dầu mỡ như bánh mì kẹp thịt, thịt nướng tiêu hóa nhanh chóng, từ đó ngăn cơ thể khỏi tích tụ mỡ.

Trà xanh

Bên cạnh công dụng giảm bớt nguy cơ mắc ung thư và bệnh tim, trà xanh còn có tác dụng tốt với cả cơ thể, do nó có chứa catechin - chất chống ôxy hóa có tác dụng giảm mỡ bụng. Nếu bạn có thói quen nhấm nháp chút trà xanh trước khi tập thể dục, thì các hoạt chất có trong trà xanh cũng giúp gia tăng lượng mỡ bị đốt cháy trong suốt quá trình vận động.

Kem sôcôla đen

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng sôcôla có thể làm cơ thể mập lên, các loại thức uống sôcôla lại giúp cơ thể thêm thon thả, do thức uống này làm bớt cơn thèm ăn cũng như nhu cầu thực phẩm của cơ thể nói chung. Bạn cũng cần lưu ý rằng, một ly kem sôcôla cỡ lớn chứa gần 400 calorie, tương đương năng lượng của một bữa ăn trong ngày

Nước dứa

Các loại nước uống chế biến từ quả dứa đều có tác dụng "đánh tan" mỡ bụng, bởi quả dứa có chứa bromelain - một enzyme giúp phân hủy prôtêin, dễ tiêu hóa và loại bỏ mỡ thừa. Đơn cử, 1 quả dứa nấu với 3 muỗng nước cốt chanh, 3 muỗng đường và 1 muỗng tinh dầu hạt lanh (để nguội và uống chung với nước đá) giúp cung cấp các axít béo chưa bão hòa đơn (MUFA) - đã được chứng minh là có khả năng làm thon gọn vòng eo.

Sinh tố dưa hấu

Đây là loại đồ uống thích hợp để cung cấp đủ nước cho cơ thể. Do dưa hấu chứa ít calorie nên sinh tố dưa hấu có thể làm bạn no bụng mà không sợ mập, đồng thời giúp bạn hấp thu nhiều dưỡng chất, bao gồm chất chống ung thư lycopene và arginine - axít amin giúp loại trừ mỡ và làm săn chắc cơ bắp.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm