| Hotline: 0983.970.780

Những lão nông sửa đường cho dân đón Tết

Thứ Sáu 26/01/2018 , 09:08 (GMT+7)

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Mậu Tuất 2018. Để đảm báo các tuyến đường được thông suốt, an toàn cho người dân lưu thông trong dịp tết cổ truyền, nhiều lão nông ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã hùn tiền, ra công sửa đường.

Việc làm này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân nơi đây.

08-08-04_nhung-lo-nong-lm-duong

Tuyến đường đai nối liền tỉnh lộ ĐT841 với đường làng ở ấp 1, xã Thường Phước 2 dài khoảng 500m đang bị sụp lún, hư hỏng nặng gây nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người lưu thông qua lại.

Theo nhiều người dân, trên tuyến đường có 1 đoạn khoảng 40m bị sụp lún nặng, đal bể, người đi phải mạo hiểm băng qua với chiều ngang đoạn đường chỉ vừa đủ 1 chiếc xe. Thấy được sự khó khăn, nguy hiểm của người dân, nhiều lão nông đã tổ chức hùn tiền mua vật tư, đổ đất nâng cao nền hạ và đổ đal tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Ông Nguyễn Văn Tây ngụ ấp 1 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự cho biết: “Chỗ đal nó tuột hết rồi, học sinh đi té, tôi mới góp ý anh em, vận động bà con trong xóm làm đường cho học sinh đi trong tết này, đề phòng té, trơn trượt. Anh em làm bữa nay cũng là ngày thứ 5 rồi, chắc chắn sẽ có con đường sạch sẽ đón tết”.

Những lão nông đã vận động được hơn 136m3 đất, tiến hành vô bao tấn xung quanh, nâng cao nền hạ bằng phẳng từ 6 đến 1,2m sau đó đổ đal. Mỗi người một việc, không ai bảo ai, trong những ngày qua hơn chục nông dân tay lấm chân bùn này đã miệt mài dặm vá đường bằng cả tấm lòng.

Điều đáng quý hơn là ý thức chung tay vì cộng đồng, người thì góp công, người góp sức, mỗi hộ tự nguyện đóng góp từ 30 đến 50 ngàn đồng, có hộ góp cả 1 xe đá, hộ thì tổ chức nấu ăn, làm nước uống cho những lão nông làm đường. Với số tiền 2,5 triệu đồng cùng hơn 50 ngày công đã hoàn thành việc sửa chữa con đường. Mỗi người một ít đã góp phần tạo nên một tuyến đường an toàn, thông thoáng.

Hầu hết những lão nông có hoàn cảnh khó khăn, có người phải đi làm thuê từng ngày kiếm sống, thế nhưng bằng cả tấm lòng vì cộng đồng, họ đã gác lại chuyện đồng áng, thu nhập hằng ngày để chung tay hoàn thành đoạn đường. Đối với nhiều người thì tết còn gần 1 tháng nữa mới đến, nhưng đối với những lão nông và bà con nơi đây thì tết đã đến sớm từ những nụ cười vì cộng đồng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm