| Hotline: 0983.970.780

Những thói quen có hại cho tim

Thứ Bảy 01/09/2012 , 08:08 (GMT+7)

Có những thói quen sinh hoạt hàng ngày mà ta không để ý nhưng về lâu dài sẽ có hại cho tim.

Ngoài những yếu tố nguy cơ gây đau tim như tiểu đường, béo phì, xơ vữa động mạch, căng thẳng, di truyền…thì có những thói quen sinh hoạt hàng ngày mà ta không để ý và về lâu dài sẽ có hại cho tim.

1. Xem vô tuyến lâu

Một vài tiếng ngồi trước màn hình vô tuyến có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ cũng như đối với chứng nhồi máu. Bởi một cuộc sống tĩnh tại và thiếu vận động sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với các quá trình trao đổi chất và lượng đường trong máu. Ngồi lâu ở một tư thế dễ rối loạn sự lưu thông máu đến các chi, điều này có thể dẫn đến tình trạng đông máu và hình thành những cục máu đông.

2. Không chú ý đến tình trạng ngáy

Nhiều người không cho rằng, chứng ngáy rền khi ngủ là một khuyết tật đặc biệt nào đó. Trên thực tế thì việc quá thường xuyên ngáy ngủ là triệu chứng của sự bất ổn về tim- đó là tín hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ do bị tắc. Tình trạng này là nguy hiểm bởi nó gây chứng tăng huyết áp và làm rối loạn hoạt động của tim.

3. Không thường xuyên đánh răng

Vì sao lại có sự liên quan giữa quả tim và hàm răng của chúng ta? Tuy nhiên đó là một thực tế. Các nhà khoa học Anh đã tiến hành một công trình nghiên cứu lớn về sự ảnh hưởng của vệ sinh răng hàng ngày đối với tuổi thọ và xu hướng mắc các bệnh mãn tính. Hóa ra, việc làm sạch kỹ càng hàm răng 2 lần mỗi ngày và thường xuyên khám nha khoa có thể kéo dài cuộc sống đến 10 năm trở lên!

Giáo sư Hovard Jenkinson là trưởng nhóm nghiên cứu lý giải về mối liên quan này: “Trong khoang miệng có rất nhiều vi khuẩn- trên 350 loại. Nếu không chăm sóc răng đặc biệt cẩn thận thì sẽ dẫn đến chảy máu lợi. Các vi khuẩn thông qua những mao mạch bị vỡ có thể nhập vào dòng máu và thậm chí trở thành nguyên nhân hình thành cục máu đông (đã chứng minh được rằng vi khuẩn loại gingivalis có tác động đến các yếu tố đông máu). Còn cục máu bị nghẽn có thể làm bít mạch máu và thậm chí gây nên chứng nhồi máu cơ tim hoặc là tắc mạch phổi”.

4. Tập luyện thể thao quá nhiều

Việc đi bộ và bơi lội là sự chịu tải tối ưu đối với tim. Còn tập hăng hái quá mức trong phòng tập, ngược lại sẽ làm suy yếu tim. Điều đặc biệt nguy hiểm là sự thay đổi đột ngột cường độ tập. Nhiều người, trong đó có những người ở tuổi trung niên 40-50 tuổi bất ngờ quyết định phải thay đổi cơ bản hình thể của mình bằng cách đến phòng tập và tích cực luyện tập. Tuy nhiên, những sự thay đổi quá đột ngột đối với cơ thể nói chung và đối với hệ tim-mạch nói riêng là một dạng stress mạnh. Tập luyện quá sức có thể dẫn đến chứng nhồi máu.

5. Ăn quá no

Ngay cả khi bạn đang có một cơ thể mảnh mai trời phú và không bị nguy cơ mắc chứng béo phì thì việc ăn quá no cũng rất nguy hiểm đối với tim. Một khối lượng lớn thức ăn sẽ làm tăng tải trọng đối với các mạch máu của khoang bụng. Từ đó sẽ buộc tim phải làm việc với sự chịu tải gấp đôi.

6. Thường xuyên ăn các loại thịt đỏ

Thịt đỏ có chứa nhiều chất béo bão hòa mà theo một số nhà nghiên cứu thì nó làm tăng nguy cơ phát sinh bệnh tim và chứng xơ vữa động mạch. Các nhà nghiên cứu khuyên trong bữa ăn chỉ nên dùng không quá 10% thịt đỏ trong số thức ăn có nguồn gốc động vật.

7. Ăn ít rau và quả

Y học đã chứng minh rằng, sử dụng hàng ngày 30gr rau và quả tươi sẽ làm giảm 20% nguy cơ mắc các bệnh về tim. Bởi ngoài các loại vitamin cần thiết cho tim như vitamin K và C thì rau quả giàu chất xơ và pectin, chúng sẽ “làm sạch” các mạch máu.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm