| Hotline: 0983.970.780

Nơi điều trị miễn phí bệnh xương khớp

Chủ Nhật 22/04/2018 , 06:52 (GMT+7)

Có một thế giới khác giữa trung tâm Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, đó là ngôi chùa trên đường Hoàng Sa, Q.1. Bên trong chùa, có một phòng khám đông y, chuyên chữa các bệnh về xương khớp. 

10-36-07_nh_1
Chùa Vạn Thọ 

Nơi đây, gần 40 năm nay đã trở thành điểm đến của hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật không có tiền khám chữa ở bệnh viện.

Phòng khám này được lương y Thích Thanh Sơn cũng chính là trụ trì chùa Vạn Thọ mở từ năm 1980, với mong muốn ban đầu là san sẻ gánh nặng bệnh tật cho người nghèo nên không nhận bất cứ chi phí nào.

Các bài thuốc tại đây đều do lương y Thích Thanh Sơn bào chế bằng công thức riêng theo phương pháp y học cổ truyền kết hợp xoa bóp giúp bệnh nhân hồi phục khi mắc các bệnh đơn giản về xương khớp.

“Bệnh nhân đến phòng khám của chùa hầu hết là người nghèo mà bệnh tình thì phải chữa lâu dài chứ không phải khỏi ngay trong ngày một ngày hai. Bởi vậy, nếu đến bệnh viện thì chi phí rất cao. Ở đây có nhiều bệnh nhân theo điều trị nhiều tháng, thậm chí cả năm”, thầy Thích Thanh Sơn chia sẻ.

10-36-07_nh_2
Trụ trì - lương y Thích Thanh Sơn

Theo lương y Thanh Sơn, phòng khám hoạt động vào mỗi buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, mỗi buổi đón gần 100 bệnh nhân, cao điểm có buổi lên đến gần 200 bệnh nhân. Đa số bệnh nhân đều là người lao động nghèo.

Anh Hưng, năm nay 40 tuổi, ở Vĩnh Long, là một trong số những bệnh nhân có “thâm niên” đến chùa trị bệnh, cho biết: “Tôi bị tai nạn lao động khiến bể xương chậu. Tôi tưởng đời coi như xong vì có tiền đâu mà đi bệnh viện điều trị. Tôi mua thuốc về bó mà chẳng thấy đỡ, lại nặng thêm. Có ông xe ôm đầu hẻm thấy vậy mới mách rồi chở luôn đến đây. Ròng rã mấy năm nay, cứ bị chệch xương, nhức khớp là lại đến đây cho các thầy khám. Không mất chi phí mà các thầy khám tận tình lắm, bó thuốc cho xong lại cho thuốc mang về”.

Rồi anh Hưng kể, các thầy ở đây không chỉ chữa bệnh thể xác cho người nghèo thôi đâu, mà còn chữa cả “tâm bệnh” nữa. Thấy tôi tròn mắt chưa hiểu, anh kể: Hồi đó có một anh còn trẻ lắm, lết đến đây nhờ các thầy bó thuốc, chữa 2 cái bánh chè bị dập.

10-36-07_nh_3
Khám và điều trị các bệnh về xương khớp cho người lao động nghèo

Thầy Thanh Sơn trực tiếp khám và bó thuốc cho anh ta. Thầy biết vì sao anh ta bị vậy nên thầy ướm hỏi. Anh ta mới nói thật là do ăn trộm nên bị người ta đánh dập 2 bên bánh chè cho khỏi đi. Sau đó không biết thầy nói gì, rất lâu. Anh ta khóc. Sau đó, anh ta còn đến nhiều lần nữa. Đến khi khỏi hẳn, một thời gian lâu không thấy nữa. Sau này, tôi đến khám mới nghe mọi người kể, anh ta lúc này làm ăn chân chính và khá lên, nên thỉnh thoảng đến chùa thăm các thầy, biếu quà công đức cho chùa”.

Nói về chuyện này, hoà thượng Thích Thanh Sơn kể: “Đúng là có câu chuyện đó. Nghe xong chuyện, tôi tâm sự với cậu ấy rất lâu. Khi thấy cậu ta khóc, tỏ vẻ hối lỗi, tôi mới bảo cậu ta rằng tôi đồng ý chữa miễn phí với điều kiện cậu phải quay lại đường ngay mà đi. Nghe xong, cậu ta cúi đầu hứa từ bỏ. Tôi vui nhất là sau này, cậu ta không những bỏ được mà còn biết tu chí làm ăn, biết lo cho gia đình”.

10-36-07_nh_5
10-36-07_nh_6
Bên trong phòng chẩn trị xoa bóp, day ấn huyệt
10-36-07_nh_8
Bệnh nhân sau khi khám, điều trị còn được cấp thuốc xoa bóp miễn phí

Phòng khám đông y trong chùa Vạn Thọ được hoà thượng, sư trụ trì Thích Thanh Sơn cùng hai đệ tử là lương y Trúc Hòa và Trúc Nguyên đảm trách việc khám, bó thuốc, điều trị các bệnh về “trật đả cốt”, trật xương khớp, gãy xương, bong gân… miễn phí. Cả 3 nhà sư này đều là lương y, được đào tạo bài bản và có bằng cấp về đông y. Phòng chẩn trị này cũng đã được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động.

Hiện mỗi tháng, phòng khám chùa Vạn Thọ phải dùng từ 600 đến gần 1 tấn thuốc nguyên liệu. Để giảm chi phí mua, chùa gửi trồng nhiều loại thảo dược tại các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai...

 

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm