| Hotline: 0983.970.780

Công dụng của cây chó đẻ

Thứ Năm 21/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

* Cháu đã nghe nhiều về cây chó đẻ. Xin cho biết có thể dùng trong việc điều trị các bệnh gì? Sử dụng như thế nào? (phuongphamkhanh@yahoo.com)

Hình ảnh cây chó đẻ

* Cháu đã nghe nhiều về cây chó đẻ. Xin cho biết có thể dùng trong việc điều trị các bệnh gì? Sử dụng như thế nào?

phuongphamkhanh@yahoo.com

Gọi là cây chó đẻ vì nghe nói khi chó đẻ nó thường đi kiếm lá cây này về để sử dụng sau khi đẻ. Tên khác là Hy Thiêm, Cỏ đĩ, Hy Tiên, Chư Cao, Hổ Cao… Tên khoa học là Siegesbeckia orientalis thuộc họ Cúc. Cây hàng năm, mọc hoang dại cao chừng 30-40cm tới 1m, có lông tuyến. Lá mọc đối, cuống ngắn, hình 3 cạnh hay hình quả trám, đầu lá nhọn, phía cuống thót lại, mép răng cưa, mặt dưới hơi có lông, lá dài 4-10cm, rộng 3-6cm.

Cụm hoa hình đầu, màu vàng. Quả bế đen, hình trứng, 4-5 cạnh, dài 3mm, rộng 1mm. Sử dụng để chữa chân tay tê dại, lưng mỏi, gối đau, phong thấp, chữa đau nhức, tê thấp, nhức xương, yếu chân, bán thân bất toại, lưng gối tê dại… Còn dùng để đắp tai chỗ chữa nọc độc, ong đốt, rắn cắn. Nếu uống thì ngày dùng 6-12g dưới dạng sắc, dạng viên hay cao mềm. Có thể tăng tới 16g/ngày.

* Các Kim Tự Tháp được xây dựng vào thời kỳ nào và vì sao lại dừng tại không xây tiếp nữa?

Hoàng Văn Phi, Đại Từ, Thái Nguyên

Kim Tự Tháp là mồ chôn các Pharaông vào thời kỳ cách đây 3.500-5.000 năm. Tôi đã có dịp đến thăm các Kim Tự Tháp lớn nhất ở Ai Cập. Được biết đã có ít nhất 4.000 thợ thủ công và hàng nghìn lao động phổ thông được huy động để xây dựng một Kim Tự Tháp. Có khoảng 90 Kim Tự Tháp đã được xây dựng. Cái cuối cùng được xây vào năm 1570 trước Công nguyên. Vì bọn trộm cướp hay đột nhập vào các Kim Tự Tháp cho nên các Pharaông thời kỳ Tân vương quốc đã quyết định được chôn trong các vách đá được khoét sâu trong một thung lũng khuất nẻo ở Thebes (Thung lũng của các vị Vua). Năm 1922 người ta đã tìm được một ngôi mộ còn nguyên vẹn tại thung lũng này.

* Ngày xưa người ta truyền tin bằng máy điện báo với các tín hiệu điện ngắn dài và gọi là tín hiệu Moóc. Xin cho biết ai nghĩ ra tín hiệu này và mã Moóc cụ thể ra sao?

Phạm Mỹ Liên, Thạch Thất, Hà Nội

Theo Bách khoa thư mở Wikipedia thì Tín hiệu Morse hay tín hiệu Moóc là một hệ thống thể hiện chữ viết, số lượng và các tín hiệu điểm nhằm giúp gửi đi một mã qua các khoảng gián đoạn. Được phát minh vào năm 1835 bởi Samuel Morse nhằm giúp cho ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngành thông tin số.

Từ ngày 1 tháng 2 năm 1999, tín hiệu Morse đã bị loại bỏ trong ngành thông tin hàng hải để thay vào đó là một hệ thống vệ tinh. Tín hiệu có thể được chuyển tải thông qua tín hiệu radio thường xuyên bằng việc bật & tắt (sóng liên tục) một xung điện qua một cáp viễn thông, một tín hiệu cơ hay ánh sáng. Ta thường gọi là Tạch-Tè (ngắn-dài). Dưới đây là bảng morse chuẩn quốc tế: A = .- B = -... C = -.-. D = -.. E = . F = ..-. G = --. I = .. J = .--- K = -.- L = .-.. M = -- N = -. O = --- P = .--. Q = --.- R = .-. S = ... T = - U = ..- V = ...- W = .-- X = -..- Y = -.-- Z = --.. 0 = .---- 1 =..--- 2 =…-- 3 =….- 4 =….. 5 =-…. 6 =--… 7 = ---.. 8 = ----. 9 = -----

Samuel Morse tên đầy đủ là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, là một họa sĩ, nhà phát minh tín hiệu vô tuyến điện và bảng chữ cái mang tên ông. Samuel Morse sinh ngày 27/4/1791 ở Charlestown, Massachusetts. Ông mất ngày 2/4/1872 ở Thành phố New York.

Năm 1811, ông nhận bằng tốt nghiệp sau khi học tại Đại học Yale, (Connecticut), ông làm việc tại một nhà xuất bản ở Boston, từ đây ông chuyên tâm vào hội họa. Năm 1811, tới Luân Đôn để theo các khóa học nghệ thuật tại Benjamin West. Năm 1815, trở lại Hoa Kỳ nơi ông đã vẽ các tranh vải lịch sử & chân dung, thể hiện một tài năng nhất định. Năm 1829, ông tới châu Âu và ở lại trong ba năm tại Pháp và Ý để nghiên cứu về nghệ thuật. Năm1844, Morse gửi bức điện báo đầu tiên, báo hiệu cho một bước tiến mới của kỷ nguyên truyền thông của con người.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm