| Hotline: 0983.970.780

Ông Duterte sẽ tiếp đón Tổng thống Trump như thế nào?

Thứ Hai 30/10/2017 , 08:23 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ chào đón người đồng cấp Mỹ Donald Trump như một “nhà lãnh đạo quan trọng” khi nguyên thủ hai nước có dịp gặp nhau vào tháng tới.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

“Tôi sẽ tiếp đón Tổng thống Trump theo cách chính đáng nhất và hoan nghênh ông ấy như một nhà lãnh đạo quan trọng. Tôi cũng sẽ lắng nghe ông ấy, nghe những gì ông ấy nói”, Tổng thống Duterte phát biểu với các phóng viên trước khi bắt đầu chuyến thăm tới Nhật Bản hôm 29/10.

Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ trao đổi với người đồng cấp Mỹ về một loạt vấn đề như “chủ nghĩa khủng bố, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia và cuộc chiến chống ma túy”. Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng nói thêm rằng cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Trump trong tháng tới sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

“Chương trình nghị sự mở rộng sẽ bao gồm vấn đề Triều Tiên. Tất cả chúng tôi đều lo lắng rằng chỉ cần một điều gì đó đi chệch hướng, mọi thứ sẽ trở nên sai lầm”, Tổng thống Duterte nói.

“Một cuộc chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hãy nói với ông ấy (nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) rằng không ai đe dọa ông ấy cả, rằng sẽ không có chiến tranh, rằng liệu ông ấy có thể hạ giọng hoặc ngồi xuống và chấm dứt những lời đe dọa, và Mỹ cũng sẽ làm những điều tương tự”, ông Duterte nói thêm, đồng thời nhận định Trung Quốc là nước duy nhất có thể kiềm chế ông Kim Jong-un.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines trở nên căng thẳng từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền vào giữa năm ngoái. Một năm trước, ông Duterte từng tuyên bố “chia tách” khỏi Mỹ dù hai nước là đồng minh thân cận. Hồi tháng 7 năm nay, ông Duterte từng tuyên bố sẽ “không bao giờ” tới Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, hoặc thậm chí cả sau này cũng vậy. Một trong những lý do khiến ông Duterte nổi giận là vì Mỹ đã chỉ trích cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng do ông phát động tại Philippines.

Tuy nhiên, chỉ 3 tuần sau đó, nhà lãnh đạo Philippines bất ngờ hạ giọng và tự nhận mình là “người bạn bé nhỏ” của Washington khi ông gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Tổng thống Duterte cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp hơn với Tổng thống Trump so với cựu Tổng thống Barack Obama. Ông từng gọi Tổng thống Trump là “người sâu sắc”.

Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Philippines từng khẳng định sự sẵn lòng của ông trong việc xây dựng chính sách mới trong quan hệ với Mỹ và khen ngợi Washington là đồng minh an ninh quan trọng. Ông Duterte cho biết tất cả những tuyên bố chống Mỹ trước đây của ông chỉ là “chuyện đã qua”. Tổng thống Duterte từng được ví như “bản sao” của ông Trump tại Đông Nam Á vì những phát ngôn cứng rắn và phong cách lãnh đạo mạnh mẽ.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ tới Philippines vào ngày 12/11 trong chuyến công du châu Á từ ngày 3-14/11. Ngoài Philippines, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tới thăm Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

 

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm