| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un leo núi thiêng cao nhất Triều Tiên

Thứ Bảy 09/12/2017 , 13:23 (GMT+7)

Ông Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội đã tới thăm ngọn núi Paektu cao nhất của Triều Tiên và là nơi linh thiêng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo nước này.

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 9/12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm ngọn núi Paektu cùng các quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên. Đứng trên đỉnh núi, ông Kim Jong-un đã nhắc lại “những ngày tràn đầy cảm xúc khi ông nhận ra sứ mệnh lịch sử vĩ đại của công cuộc xây dựng lực lượng hạt nhân quốc gia”. (Ảnh: Reuters)
Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 9/12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm ngọn núi Paektu cùng các quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên. Đứng trên đỉnh núi, ông Kim Jong-un đã nhắc lại “những ngày tràn đầy cảm xúc khi ông nhận ra sứ mệnh lịch sử vĩ đại của công cuộc xây dựng lực lượng hạt nhân quốc gia”. (Ảnh: Reuters)
Paektu là ngọn núi cao nhất của Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc và là một địa điểm linh thiêng đối với người dân Triều Tiên. Đây được xem là nơi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sinh ra. KCNA cho biết núi Paektu gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại của Triều Tiên và là chỗ dựa tinh thần của đất nước Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Paektu là ngọn núi cao nhất của Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc và là một địa điểm linh thiêng đối với người dân Triều Tiên. Đây được xem là nơi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sinh ra. KCNA cho biết núi Paektu gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại của Triều Tiên và là chỗ dựa tinh thần của đất nước Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng một tượng đài núi Paektu và một cơ sở giáo dục tại đây cần được trang hoàng “để phù hợp với giá trị của ngọn núi cách mạng linh thiêng”. Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo trưng bày bút tích của cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il, “trang trọng hơn” tại núi Paektu. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng một tượng đài núi Paektu và một cơ sở giáo dục tại đây cần được trang hoàng “để phù hợp với giá trị của ngọn núi cách mạng linh thiêng”. Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo trưng bày bút tích của cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il, “trang trọng hơn” tại núi Paektu. (Ảnh: Reuters)
Tới thăm ngọn núi thiêng, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một khách sạn mới gần nhà ga Paektu cũng như các cơ sở tiện ích cho khách tham quan. (Ảnh: Reuters)
Tới thăm ngọn núi thiêng, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một khách sạn mới gần nhà ga Paektu cũng như các cơ sở tiện ích cho khách tham quan. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo người dân “thực hiện đầy đủ sứ mệnh và nghĩa vụ cao cả” để biến Paektu trở thành thành phố miền núi đẹp nhất trên thế giới. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo người dân “thực hiện đầy đủ sứ mệnh và nghĩa vụ cao cả” để biến Paektu trở thành thành phố miền núi đẹp nhất trên thế giới. (Ảnh: Reuters)
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng tới thăm một loạt cơ sở ở vùng Samjiyon gần núi Paektu thuộc tỉnh Ryanggang. (Ảnh: Reuters)
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng tới thăm một loạt cơ sở ở vùng Samjiyon gần núi Paektu thuộc tỉnh Ryanggang. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un đã viếng thăm tượng đài của cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Samjiyon và thị sát nhiều công trình tại khu vực này. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un đã viếng thăm tượng đài của cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Samjiyon và thị sát nhiều công trình tại khu vực này. (Ảnh: Reuters)
Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới núi Paektu lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước thuộc đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae - một trong số các phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới núi Paektu lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước thuộc đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae - một trong số các phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Chuyến thăm tới núi Paektu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới với khả năng tấn công lục địa Mỹ vào tuần trước. (Ảnh: Reuters)

 

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm