| Hotline: 0983.970.780

Phanh phui điểm làm đẹp chui

Chủ Nhật 22/04/2018 , 09:50 (GMT+7)

Trên ảnh bìa của facebook Đặng Trang với thương hiệu Chang Beauty & Clinic quảng bá nhiều dịch vụ: Tiêm filler môi, mũi, cằm; botox; truyền trắng - căng bóng da; tiêm tan mỡ...

Từ ca phẫu thuật hút chất filler làm đầy mũi cho bé gái H.Y, 15 tuổi, ngụ tại Q.10 sau khi tiêm filler tại một spa quảng bá trên facebook quận 10 (TP.HCM) mà chuyên mục Đẹp KTGĐ đã phản ánh trong số ra ngày 22/3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã theo dõi vụ việc.

09-17-38_thnh_tr_ghi_bien_bn
Ông Đ. buộc ký biên bản sau khi thanh tra đã tìm thấy nhiều thuốc men, dụng cụ y tế cho việc thực hiện kĩ thuật làm đẹp

Trên ảnh bìa của facebook Đặng Trang với thương hiệu Chang Beauty & Clinic quảng bá nhiều dịch vụ: Tiêm filler môi, mũi, cằm; botox; truyền trắng - căng bóng da; tiêm tan mỡ; căng da mặt chảy xệ… với lượng khách hàng khoe là đông không xuể. Thậm chí qua facebook Đặng Trang còn tự nhận đã phẫu thuật làm đẹp "vùng kín" an toàn cho khách hàng. Theo lời khách hàng tại cơ sở này, chủ cơ sở còn khẳng định mọi kỹ thuật tại đây được "bảo hành vĩnh viễn, trọn đời". Đặc biệt, nếu khách hàng làm truyền trắng của Thuỵ Sỹ với giá 75 triệu đồng chỉ sau 30 phút da sẽ trắng sáng, căng bóng, nếu dẫn khách đến thì người dẫn sẽ được giảm giá 10%...

Ngày 10/4 vừa qua, đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở Y tế và Công an quận 5 - TP HCM phối hợp đã bất ngờ ập vào kiểm tra căn hộ lầu 6, Chung cư Ngọc Khánh, P.1, Q.5, TP.HCM.

Điều bất ngờ trong suốt quá trình theo dõi, dù khách hàng nườm nượp từ trưa đến 10,11 giờ đêm nhưng hàng xóm cùng tầng lầu hoàn toàn không hề hay biết. Ngoài cửa phòng có gắn camera, phải đúng khách hẹn trước thì cửa mới mở. Nhiều lần, người của Sở Y tế gõ cửa thì trả lời là sự im lặng như nhà vắng chủ.

Chiều 10/4, chớp đúng thời cơ cửa mở cho khách, liên ngành thanh tra và công an quận ập vào. Tại phòng trưng bày rất nhiều loại thuốc và và dụng cụ y tế. Tại phòng khách có 2 giường (dạng giường mat-xa tại các spa) và 1 giường phòng trong. Tại hiện trường có 2 khách hàng đang được làm đẹp, một người tẩy trắng răng nano và một đang gây tê, chuẩn bị tiêm thuốc làm thon gọn vùng hàm mặt.

Nữ chủ nhân đứng tên giao dịch trên facebook tên Đặng Trang, cũng là chủ căn hộ, tên đầy đủ là Đặng Thị Trang, gào thét quát tháo với đoàn thanh tra khiến khách hàng tròn mắt.

Ông Nguyễn Minh Đ. (nhận là bạn trai của bà Đặng Thị Trang) cũng phản ứng mạnh mẽ khi đoàn kiểm tra làm việc. Mặc dù trên danh thiếp ghi thực hiện rất nhiều dịch vụ thẩm mỹ, nhưng ông Đ. khăng khăng rằng địa chỉ này chỉ là nơi tư vấn chứ không trực tiếp thực hiện. Nếu khách hàng có nhu cầu thì cơ sở này sẽ giới thiệu đến bác sĩ N.K, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM để thực hiện.

09-17-38_1-nguoi_dn_ong_ten_dt_truc_tiep_lm_dep_cho_khch-__bi_phi_jpg
Thuốc truyền trắng, chất tiêm làm đầy filler... được phát hiện tại cơ sở

Tuy nhiên, trước chứng cứ không thể chối cãi như sự làm chứng của khách hàng, cũng như ông Đ. và chủ nhà chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thuốc và dụng cụ y tế ông Đ. đã phải hợp tác ký biên bản. Đoàn kiểm tra niêm phong tạm giữ trong 2 thùng giấy carton, 1 cuốn hóa đơn bán lẻ, 2 cuốn sổ ghi chép các dịch vụ và giá cả dịch vụ, để làm căn cứ xử lý sau kiểm tra.

Điều đáng nói, vô số dịch vụ PTTM được quảng bá làm tại đây, trong một môi trường không vô trùng, "kĩ thuật viên" chưa trình được một mảnh giấy lận lưng nào chứng tỏ có chuyên môn như qui định. Theo Thanh tra Sở Y tế nhận định, đây là một vụ việc vi phạm nghiêm trọng, Thanh tra Sở Y tế cũng chưa từng gặp vụ việc nào mang tính chất "liều mạng" như cơ sở này.

Tuy nhiên, trong khi vụ việc chưa xử lý xong thì thứ tư ngày 11/4, chỉ sau 1 ngày bị kiểm tra, trên trang facebook của Đặng Trang đã quảng bá đang thiết kế một phòng GPTM mới, khang trang hơn để phục vụ khách hàng.

09-17-38_fb_trng_qung_b_diem_gptm_moi
Trang facebook Đặng Trang tiếp tục chào mời khách sau khi bị kiểm tra

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm