| Hotline: 0983.970.780

Phòng bệnh từ đôi tay

Thứ Tư 13/10/2010 , 10:38 (GMT+7)

Nhân ngày Thế giới rửa tay năm 2010, UNICEF, Ngân hàng Thế giới, Trung tâm QG Nước sạch và VSMTNT tổ chức hội thảo và phát động ngày "Hội toàn dân hãy cùng rửa tay với xà phòng".

Tổng kết cho thấy, hơn 50% số ca tử vong liên quan đến bệnh tiêu chảy. Nhân ngày Thế giới rửa tay năm 2010, UNICEF, Ngân hàng Thế giới, Trung tâm QG Nước sạch và VSMTNT tổ chức hội thảo và phát động ngày "Hội toàn dân hãy cùng rửa tay với xà phòng".

Báo cáo điều tra cơ sở Quốc gia về vệ sinh môi trường do Bộ Y Tế và UNICEF tiến hành năm 2006 cho thấy, nhiều vấn đề bức thiết còn tồn tại trong nhận thức và hành vi vệ sinh cá nhân của người dân Việt Nam, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Theo đó, chỉ có 2% dân số nông thôn nhận thức được việc rửa tay với xà phòng (RTVXP) là điều cần thiết cho phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa và hô hấp. 12% là số người dân nông thôn thường xuyên RTVXP trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Mặc dù giáo dục về sinh cá nhân được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường nhưng chỉ có 36% trường học có khu rửa tay và 5% có sẵn xà phòng...

Ngân hàng Thế giới sau khi tiến hành điều tra khảo sát đã đưa ra một con số báo động: Tại Việt Nam hàng năm có khoảng 7 triệu ca tiêu chảy, 2,4 triệu ca bệnh ghẻ, nhiễm giun sán, viêm gan A và đau mắt hột, 0,9 triệu trường hợp liên quan đến suy dinh dưỡng, hơn 9.000 ca tử vong phần lớn là trẻ em, thiệt hại về mặt kinh tế do phải gia tăng chi phí y tế ước tính khoảng 262 triệu USD.

Trước thực trạng này, Nhân ngày Thế giới rửa tay được phát động lần thứ 3 tại Việt Nam năm 2010, ông Nguyễn Thành Luân, Phó Giám đốc Trung tâm QG Nước sạch và VSMTNT khuyến cáo người dân nên rửa tay sạch với xà phòng, vì đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và ít tốn kém nhất. Việc có nhiều người rửa tay bằng xà phòng sẽ góp phần quan trọng để Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ: Giảm số trẻ tử vong dưới 5 tuổi xuống 2/3 từ nay đến năm 2015. Đây là một trong những biện pháp có hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất để ngăn ngừa các bệnh tiêu chảy, viêm phổi... Khoảng1/10 gánh nặng bệnh tật có thể phong tránh được bằng việc cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân.

Theo bà Nguyễn Kim Nga, Điều phối viên dự án Sáng kiến về rửa tay với xà phòng - Chương trình Nước và Vệ sinh WB kể từ năm 2008, Việt Nam đã tích cực đóng góp vào phong trào này trên toàn cầu thông qua nhiều hoạt động được tổ chức bởi Bộ NN- PTNT, Bộ Y tế, Bộ GD- ĐT, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UNICEF, WB, Công ty Unilever… Ngày rửa tay toàn cầu là sự kiện huy động hàng triệu người dân ở hơn 80 quốc gia tham gia. Tại các sân chơi, lớp học, trung tâm cộng đồng và các khu công cộng ở các thành phố trên khắp thế giới sẽ diễn ra nhiều hoạt động khuyến khích thực hành vệ sinh trên phạm vi rộng chưa từng có.

Tại Việt Nam, Bộ Y Tế và Unileve tổ chức hàng chục cuộc thi rửa tay ở hơn 30 trường tiểu học trên 6 tỉnh thành phố. Các trường đoạt giải sẽ được lựa chọn để tổ chức một sự kiện rửa tay quy mô lớn với sự tham dự của 4.000 SV nhân ngày Thế giới rửa tay 15/10 tới đây. Cũng trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến Hợp tác về RTVXP” diễn ra từ ngày 8 – 18/10, trên 200 xã ở 5 tỉnh là Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Tiền Giang sẽ đồng loạt tuyên truyền cho người dân qua báo, loa đài phát thanh về tầm quan trong và lợi ích của việc RTVXP.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm