| Hotline: 0983.970.780

Phụ huynh lo học trò 'cắn' thuốc ho tìm cảm giác phê

Thứ Hai 15/10/2012 , 09:45 (GMT+7)

Kiểm tra cặp của con, chị Hà phát hiện trong hành trang đến trường của cậu học sinh lớp 8 có vỉ thuốc ho Recotus - loại thuốc gây phê khiến 4 học sinh ở quận 2, TP HCM, nhập viện tuần trước.

Kiểm tra cặp của con, chị Hà phát hiện trong hành trang đến trường của cậu học sinh lớp 8 có vỉ thuốc ho Recotus - loại thuốc gây phê khiến 4 học sinh ở quận 2, TP HCM, nhập viện tuần trước.

Chiều 14/10, người mẹ này tức giận đưa cậu con trai đến một nhà thuốc ở quận 5, nơi cậu con trai 13 tuổi cho biết đã mua thuốc Recotus, để "nói chuyện". Tại đây, người bán xác định không bán thuốc cho học sinh này. Cuối cùng cậu bé khai thật “mấy ngày trước nhờ anh của bạn mua giúp”.


Recotus khiến các học sinh phải nhập viện không phải là thuốc duy nhất có chứa chất gây nghiện. Hàm lượng các chất này là an toàn nếu dùng với mục đích chữa bệnh

Chị Hà cho biết, trước thông tin nhiều học sinh uống thuốc ho Recotus để tìm cảm giác phê phải nhập viện, chị kiểm tra và phát hiện vỉ thuốc này trong cặp con trai, đã khuyết hết 6 viên.

“Tôi lo đến ù cả tai. Bố cháu làm căng lắm con mới chịu kể là đã nghe lời bạn bè bảo uống thuốc sẽ mệt để được phòng y tế nằm nghỉ". Chị Thúy, dược tá phụ trách nhà thuốc mà chị Hà đưa con đến tra hỏi cho biết, trong vòng một tuần, đây là phụ huynh thứ ba đưa con đến "bắt đền" vì nghi ngờ cung cấp thuốc cho các em.

Lo lắng hơn cả là những phụ huynh có học tại trường Bình An, quận 2, nơi mới xảy ra vụ việc 20 học sinh uống thuốc ho Recotus để tìm cảm giác lạ. “Làm sao không lo khi cha mẹ bận bịu khó giám sát con cái. Tôi chỉ biết nhắc nhở răn đe con chứ không có cách nào khác", anh Hải, một phụ huynh có con học lớp 9 nói.

Chị Ngân, mẹ của hai học sinh đang theo học tại trường Bình An cũng cho rằng không có cách nào khác ngoài nhắc nhở và theo dõi chặt những biểu hiện cảm xúc của các em. "Tôi nghĩ nhà trường phải phối hợp với phụ huynh. Nếu phát hiện, phải phạt thật nặng để các em không dám dùng thuốc", phụ huynh này nói.

Từng phát hiện học sinh dùng thuốc ho Recotus rồi lên phòng y tế xin nghỉ học để khỏi bị trả bài, một giáo viên chủ nhiệm đang công tác tại quận 4 cho biết, phụ huynh lo lắng là có cơ sở, bởi các em thường lén mua thuốc rồi uống ngoài tầm kiểm soát của người lớn.

"Bằng chứng là các em uống rồi chúng tôi mới phát hiện. Để khắc phục tình trạng này, các em phải tự có ý thức rằng dùng thuốc có chất gây nghiện là có hại cho sức khỏe", cô giáo này nói. Theo một giám thị trường PTCS Bình An, sau vụ việc, nhà trường đã thắt chặt kiểm tra bằng cách chú ý đến thần sắc, trạng thái sức khỏe của các em. Nhà trường cũng yêu cầu tất cả học sinh khi phát hiện bạn có dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giám thị.

"Vai trò chính vẫn thuộc về các nhà thuốc. Theo chúng tôi, người bán không nên bán thuốc Recotus cho người mua là học sinh sinh viên. Nếu cần thiết thì không nên bán loại thuốc này", một phụ huynh nói.

Tìm hiểu của PV chiều 14/10, rất ít nhà thuốc tại TP HCM bán Recotus. "Sau thông tin học sinh lạm dụng thuốc, chúng tôi rất ngại mỗi khi có người đến mua, nhất là khách ở độ tuổi học sinh", chủ nhà thuốc Vĩnh Phúc trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, nói.

Theo các dược sĩ, Recotus có chất Dextromethorphan hàm lượng 30mg có thể kích thích thần kinh trung ương để giảm ho. Liều lượng Dextromethorphan trong mức cho phép, nhưng nếu dùng nhiều sẽ gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp.

"Đây không phải là loại thuốc duy nhất trong thành phần có chất gây nghiện được phép kinh doanh. Các em học sinh nghĩ rằng uống thuốc ho có thể cho cảm giác phê, bởi khi uống thuốc này quá liều có cảm giác mệt mỏi", chủ một nhà thuốc nói.

Ngày 11/10, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản gửi đến phòng y tế yêu cầu tăng cường quản lý hướng dẫn sử dụng loại thuốc trị ho này. Các nhà thuốc bán lẻ, hạn chế bán loại thuốc này cho khách hàng trong độ tuổi đến trường.

Ngày 4/10, 20 học sinh trường PTCS Bình An, quận 2 bị phát hiện dùng thuốc ho Recotus trong đó có 4 học sinh phải nhập viện vì hồi hộp, mệt mỏi, rung chi.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm