| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Tổ đoàn kết khai thác biển

Thứ Năm 09/09/2010 , 10:19 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Quảng Bình vừa tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá về hiệu quả hoạt động các Tổ đoàn kết khai thác biển.

TĐK đánh cá trên biển giúp ngư dân tăng thêm sản lượng đánh bắt

Sở NN-PTNT Quảng Bình vừa tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá về hiệu quả hoạt động và các giải pháp để các Tổ đoàn kết (TĐK) khai thác hải sản trên biển.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 235 TĐK khai thác hải sản trên biển với 1.402/1.816 tàu (đạt trên 77% số lượng tàu thuyền có công suất trên 20CV) thu hút 8.881 thuyền viên tham gia, tăng 53 tổ TĐK so với năm 2009. Quảng Bình được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng TĐK. Hầu hết, các TĐK khai thác tập trung vào các nghề: mành chụp, nghề câu, nghề vây, nghề rập...

Hội thảo đã nghe của 6 đại diện TĐK ở các xã Cảnh Dương, Quảng Phúc (Quảng Trạch), Bảo Ninh (Đồng Hới), Đức Trạch (Bố Trạch) và Đồn Biên phòng 184 báo cáo tham luận. Nhiều ý kiến đã nêu lên những ưu điểm chung của TĐK khai thác hải sản trên biển là: tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, tăng thêm sản lượng đánh bắt, tiêu thụ sản phẩm; thông tin ngư trường, thông tin áp thấp nhiệt đới và phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra; phát huy tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và gắn bó giữa ngư dân...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, mô hình TĐK khai thác hải sản hiện nay vẫn còn những hạn chế. Theo ông Trần Đình Du - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình thì: “Nhận thức của ngư dân về vai trò, ý nghĩa của các TĐK chưa cao nên một số tổ được thành lập nhưng hoạt động chưa đúng cam kết và quy ước; hệ thống thông tin, liên lạc giữa các tàu thuyền trong tổ và giữa các tàu thuyền với đất liền còn thiếu (chưa được trang bị máy ICom, máy trực canh); một số tàu thuyền chưa trang bị đầy đủ phao cứu sinh, các thiết bị an toàn, không đem theo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi đi biển cho các thuyền viên trên tàu; nhiều thuyền trưởng vẫn dấu ngư trường khai thác, khai báo tọa độ đánh bắt không chính xác...”.

Theo đó, một số giải pháp cụ thể được đưa ra nhằm duy trì hoạt động các TĐK mang tính bền vững và hiệu quả như: tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân hiểu rõ lợi ích thiết thực trong việc thành lập TĐK; đổi mới quy chế và phương pháp hoạt động của TĐK phù hợp với từng địa phương; hỗ trợ máy ICom, phao cứu sinh và hỗ trợ lãi suất để đóng mới tàu thuyền, ngư cụ; tập huấn nghiệp vụ đi biển, cứu hộ cứu nạn, sử dụng trang thiết bị thông tin liên lạc cho các thuyền viên; xây dựng và sử dụng nguồn quỹ chính đáng... nhằm góp phần giúp các TĐK hoạt động một cách bền vững và có hiệu quả hơn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm