| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: “Giặc” châu chấu tấn công cây trồng

Thứ Năm 19/08/2010 , 09:05 (GMT+7)

Hơn 1 tháng nay châu chấu xuất hiện với mật độ dày đặc đã tấn công cây cỏ và hoa màu ở xã Tịnh An (Sơn Tịnh) khiến người dân bối rối không biết xử trí thế nào.

Châu chấu tấn công cây ngô
Hơn 1 tháng nay châu chấu xuất hiện với mật độ dày đặc đã tấn công cây cỏ và hoa màu ở xã Tịnh An (Sơn Tịnh) khiến người dân bối rối không biết xử trí thế nào.

Chiều ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Anh- Chủ tịch HND xã Tịnh An đưa chúng tôi đến vùng đất màu của xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch và xóm 1, thôn Ân Phú...Ai cũng bất ngờ trước những “đàn quân” châu chấu dày đặc đang di chuyển và tấn công, tàn phá cây trồng của bà con nơi đây. Ông Anh cho biết, người dân địa phương phát hiện châu châu hơn 1 tháng nay. Đầu tiên châu chấu gây hại trên cỏ dại, sau đó tấn công sang cỏ voi vốn để chăn nuôi trâu bò. Châu chấu phát triển với mật độ dày, 100-150con/m2, có nơi 500 con/m2. Nhưng chỉ sau một thời gian không lâu, toàn bộ đồng cỏ đều bị châu chấu ăn trụi.

Khi hết cỏ chúng bắt đầu tràn qua diện tích bắp của bà con. Khi có tiếng bước chân người đi tới là cả một “đàn quân” châu chấu bay lên ào ào, đen cả đồng. Nhiều bà con nông dân đã mua thuốc về phun. Nhưng phun thuốc xong chúng chết hoặc bay đi thì đàn châu chấu khác lại bay đến. Gia đình chị Lê Thị Phượng ở thôn Ngọc Thạch trồng 1 sào cỏ voi để nuôi bò đến nay đã bị châu chấu phá hoàn toàn. Sau đợt nắng hạn vừa qua, vì không có nước, cây cỏ chậm phát triển nay lại bị châu chấu xơi hết. Chị Phượng lo lắng không biết sắp tới lấy gì để nuôi bò.

 Ngoài việc phun thuốc thì một số người dân chọn giải pháp “đuổi châu chấu đi nơi khác”. Còn gia đình chị Võ Thị Liên thì hàng ngày ra ruộng bắp bắt châu chấu bỏ bao đem về làm thức ăn cho gà. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn xã Tịnh An có khoảng trên 50 ha bắp và cỏ voi bị châu chấu cơ bản phá trụi. Trong đó, xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch bị thiệt hại khoảng 35 ha; xóm 1, thôn Ân Phú bị thiệt hại khoảng 15 ha. Những con châu chấu to bằng ngón tay xuất hiện trên đồng cỏ và đồng bắp đã trở thành lỗi lo sợ với người nông dân. Chúng sinh trưởng rất nhanh, một tuần sau đã thành một bầy, và bắt đầu cắn phá dữ dội.

 Chính quyền và HND xã đã báo cáo sự việc lên huyện Sơn Tịnh. Hiện người dân đang dùng thuốc Bi 58 để phun trên các cánh đồng hoa màu nhưng cũng không thể diệt hết được số châu chấu này. Chiều ngày 18/8, ông Phạm Bá- Phó Chi cục trưởng BVTV tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là lần đầu tiên châu chấu xuất hiện với mật độ dày và gây hại tại Tịnh An. Hiện Trạm BVTV huyện Sơn Tịnh đang xây dựng phương án tiêu diệt châu chấu.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm