| Hotline: 0983.970.780

Sáng kiến thủy lợi hiệu quả lớn

Thứ Năm 17/04/2014 , 10:47 (GMT+7)

Từ thực tế làm công tác quản lý công trình thủy lợi, anh Nguyễn Thanh Bình đã có sáng kiến chống rò rỉ cống lấy nước đầu mối mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Từ thực tế làm công tác quản lý công trình thủy lợi, anh Nguyễn Thanh Bình, công nhân Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai đã có sáng kiến chống rò rỉ cống lấy nước đầu mối mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Giải pháp này đoạt giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VI (2012-2013).

Anh Bình cho biết: Cống lấy nước sau đập sau nhiều năm vận hành dưới tác động của điều kiện tự nhiên và môi trường nên vữa bê tông thân cống bị xâm thực xuất hiện nhiều lỗ rò rỉ tạo thành những vòi nước phun mạnh, nếu không được khắc phục về lâu dài sẽ tạo thành lỗ hổng lớn gây mất an toàn cho đập.

Qua nhiều lần khảo sát phát hiện có các vòi nước chảy mạnh từ thành cống sau đập, tập thể cán bộ kỹ thuật đã xử lý theo phương pháp truyền thồng không hiệu quả mà nâng cấp công trình quá tốn kém. Từ thực tế đó, anh đã trao đổi, bàn bạc tìm ra giải pháp tối ưu và soạn thành phương án trình ban giám đốc Cty và được Cty áp dụng từ năm 2010 đến nay.

Theo đó, sử dụng sợi filamien kết hợp với nhựa đường đun sôi, trộn với xi măng đóng vào vị trí rò rỉ sau đó ép chặt vào tấm thép đã phủ một lớp nhựa đường cộng với roong cao su đặt vào vị trí rò rỉ rồi xiết chặt bu lông để ép tấm thép vào mặt bê tông.

Bi tum nhựa đường khi gặp nước chảy sẽ không tan mà tạo thành mảng kết dính với những hạt cát, sỏi nhỏ đang trôi theo dòng nước. Sợi filamien chống mài mòn và gặp nước nở ra đã được tẩm với nhựa đường và xi măng để chặn giữ không cho cát, sỏi trôi theo dòng rò rỉ ra ngoài mà được giữ lại tích tụ dần làm kín lỗ rò.

Thực tế Cty đã xử lý 3 điểm rò trong thân cống tại Ko, Ko+50, Ko+75 và sử dụng đội ngũ kỹ sư và công nhân quản lý hiện có làm sạch bề mặt xung quanh vị trí rò, khoanh vùng khu vực sau đó khoan lỗ bắt vít xung quanh vị trí rò. Khoảng cách giữa các lỗ khoan cách ngoài mép biên tấm thép là 10cm, cách tâm nơi rò rỉ lớn hơn hoặc bằng 15 cm; dùng tấm thép dày 10mm để ép; roong cao su dày 5 mm.

Giải pháp dễ thi công, thiết bị khá đơn giản, kinh phí thực hiện ít tốn kém và đặc biệt không cần hạ mực nước hồ trong khi thi công nên không ảnh hưởng đến cấp nước. Qua tính toán việc xử lý ở trên chỉ tốn kém trên 5 triệu đồng (nhân công + nguyên vật liệu). Trong khi đó xử lý theo phương pháp khoan phụt chống thấm thì chi phí gấp nhiều lần. Ngoài ra còn làm lợi lớn do không gián đoạn thời gian cấp nước của công trình.

Giải pháp này mang lại hiệu kinh tế quả cao, tiếng lành đồn xa nên đã được nhiều đơn vị khai thác công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên, duyên Hải miền Trung, miền Đông Nam bộ và các tỉnh phía Bắc đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Đây là giải pháp có thể áp dụng rộng rãi cho các công trình hồ chứa nước khi mới phát hiện chỗ rò rỉ là xử lý ngay để nâng cao tuổi thọ công trình.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm