| Hotline: 0983.970.780

Sao chép thời Calisto

Thứ Sáu 17/06/2011 , 10:31 (GMT+7)

HLV Calisto đã chia tay bóng đá Việt Nam được 2 tháng, Falko Goetz đã đảm nhận cương vị mới nhưng ông vẫn chỉ thị sát Olympic Việt Nam ở vòng loại Olympic London 2012.

HLV Calisto đã chia tay bóng đá Việt Nam được 2 tháng, Falko Goetz đã đảm nhận cương vị mới nhưng ông vẫn chỉ thị sát Olympic Việt Nam ở vòng loại Olympic London 2012. Vai trò cầm đội vẫn được trao cho HLV Phan Thanh Hùng và nhìn chung, lối chơi các Olympic Việt Nam vẫn là sự sao chép từ thời HLV Calisto.

Bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc thay đổi về chiến thuật, những năm 90 (TK XX) là 5-3-2 với hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao. Alfred Riedl là hiện đại hóa lối chơi cho ĐTVN bằng sơ đồ 4-4-2, với 2 tiền vệ trung tâm đòi hỏi phải công thủ toàn diện. Nhưng sự đổi mới hoàn toàn lại đến từ Calisto với mô hình 4-2-3-1, sơ đồ đang rất thịnh hành trong bóng đá hiện đại thời nay. Với sơ đồ này, ĐT Việt Nam của Calisto đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2010 và là chuẩn mực về hệ thống chiến thuật từ trước đến nay.

Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 sẽ giúp tạo sự gắn kết và dễ dàng kiểm soát bóng ở giữa sân, với một tiền vệ trụ và một tiền vệ dẫn dắt lối chơi, hai tiền vệ cánh sẵn sàng chơi như tiền đạo và một “số 10” hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất. Theo ông Calisto, sơ đồ 5 tiền vệ vừa kiểm soát bóng tốt hơn, các miếng tấn công đa dạng hơn và hệ thống phòng ngự từ xa trở nên chắc chắn. Từ hiệu ứng Calisto, hầu hết các CLB ở V-League như V. Hải Phòng, Hà Nội T&T hay HP Hà Nội đều chơi với mô hình quen thuộc 4-2-3-1.

Khi Goetz chưa thực sự bắt tay vào công việc thì nhiệm vụ chèo lái Olympic Việt Nam được trao cho ông Phan Thanh Hùng, người chịu ảnh hưởng khá nhiều về tư duy chiến thuật của ông Tô. Và không ai ngạc nhiên khi ông Hùng vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong các buổi tập và không giấu diếm ý định sẽ mang lối chơi nay cho hai cuộc quyết đấu với Olympic Ả rập xê-út ở vòng loại Olympic London 2012.

Vì quy định của FIFA, HLV Phan Thanh Hùng chỉ được chọn 20 người đi Ả rập xê-út đá trận lượt đi, những người bị loại là Đức Tài, Văn Việt, Anh Đức, Văn Thuận, Hải Huy, Hoàng Thịnh và Doãn Bắc. 7 cầu thủ này sẽ ở lại Mỹ Đình chờ đội trở về trước khi ghép quân cho lượt về. Nhưng ông Hùng đã định hình khá rõ ràng được lối chơi cho Olympic Việt Nam, dựa trên những nguồn lực hiện có cùng sơ đồ truyền thống 4-2-3-1 vốn đã quá phù hợp với các cầu thủ Việt Nam.

Thủ quân Trọng Hoàng và hai tiền vệ cánh Văn Quyết, Văn Thắng sẽ là những nhân tố chủ đạo ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, Văn Bình và Nguyên Sa cũng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, sẽ đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự trước bộ tứ vệ. Thủ thành Bửu Ngọc vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, còn Hà Minh Tuấn nhiều khả năng sẽ là tiền đạo mũi nhọn. Điều mà HLV Phan Thanh Hùng lo lắng nhất là ông chưa gây dựng được hàng thủ thực sự đáng tin cậy bởi các hậu vệ như Văn Hoàn, Thanh Hào còn quá thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Hai cuộc đấu với Ả rập xê-út xét cho cùng chỉ là thử nghiệm, bởi đắng cấp của chúng ta còn thua kém đại diện hùng mạnh ở Tây Á. Nhưng rõ ràng, đây cũng là đợt cọ xát quan trọng trước thềm SEA Games 26 vào cuối năm nay. Chưa rõ Falko Goetz có tạo ra một cuộc cách mạng chiến thuật hay không, nhưng chắc chắn trong tương lai gần BĐVN chưa thoát khỏi những dấu ấn từ thời Calisto, điển hình nhất là ở đội Olympic.

Xem thêm
Họa sĩ Hồng Quân trong bóng bình yên vẻ đẹp đời thường

Họa sĩ Hồng Quân khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 5, có tên gọi ‘Bóng bình yên’, vào sáng 10/5 tại Trung tâm nghệ thuật Quang San, TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu

Real Madrid đã chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải 2023-24 sau khi chứng kiến đối thủ cạnh tranh Barcelona gục ngã trước Girona.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm