| Hotline: 0983.970.780

Sơn La thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 672 tỷ đồng

Chủ Nhật 06/08/2017 , 19:38 (GMT+7)

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tính đến 17h ngày 6/8, lũ đã làm chết 10 người, mất tích 5 người, 12 người bị thương

17-09-41_1
Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình mưa lũ tại Mường La


Điện Biên: Nỗ lực tìm kiếm thi thể công nhân thủy điện bị lũ cuốn

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cùng các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác nam công nhân Thủy điện Nậm He Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1981), quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 5/8, trong khi đang vớt rác tại đập đầu nguồn Thủy điện Nậm He (xã Mường Tùng, huyện Mường Chà), anh Hiếu không may bị lũ cuốn.

Tính đến ngày 6/8, tại Điện Biên Đông, mưa lũ đã cuốn trôi 1,7ha lúa (xã Mường Luân), 2,5ha ao nuôi thủy sản bị thiệt hại (xã Pú Hồng). Tuyến đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ sạt lở 1km. Một ngầm bị lũ cuốn trôi thuộc xã Na Son. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Tại huyện Điện Biên, lũ quét ngoài làm chết 1 người là anh Lò Văn Liên (SN 1985, trú tại bản Lói 1, xã Mường Lói) thì nhiều diện tích đất nông nghiệp, nhà ở và công trình tại xã Mường Lói bị ngập lụt cục bộ. Trong đó, trạm y tế xã và một số điểm trường bị nước ngập sâu hơn 1m. 3,5ha lúa mùa bị ngập úng, khó phục hồi. Đặc biệt, trên địa bàn xã hiện có 3 bản là Huổi Chon, Huổi Không và Co Đứa… đang bị cô lập và chưa có thông tin.

17-09-41_2
Người dân Điện Biên vẫn liều mình vớt củi giữa dòng nước lũ


Sơn La: Thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 672 tỷ đồng

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tính đến 17h ngày 6/8, lũ đã làm chết 10 người, mất tích 5 người, 12 người bị thương. Lũ cũng cuốn trôi, làm sập đổ hoàn toàn 183 ngôi nhà. 143 ngôi nhà bị sạt lở cần phải di chuyển gấp. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, tài sản của Nhà nước, hoa màu, gia súc của nhân dân cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Thiệt hại nặng nhất là xã Nậm Păm và thị trấn Ít Ong. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 672 tỷ đồng.

4 ngày sau khi cơn lũ đi qua, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, cứu trợ và khắc phục hậu quả trên địa bàn huyện Mường La đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng đã có mặt tại Mường La để thăm hỏi động viên người dân vùng lũ. Bộ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm những người mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ đối với những gia đình có người bị chết, mất tích và bị thương. Đồng thời rà soát lại toàn bộ những điểm có nguy cơ cao, cảnh báo người dân, tránh để xảy ra rủi ro sau mưa lũ. Triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, rà soát các điểm để bố trí tái định cư cho nhân dân. Đồng thời, khẩn trương tổng hợp những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, báo cáo Chính phủ để hỗ trợ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm