| Hotline: 0983.970.780

Tăng sảy thai nếu ăn nhiều chất béo

Thứ Tư 20/07/2011 , 11:53 (GMT+7)

Nếu những phụ nữ đang mang thai nào thích và thường xuyên ăn các món ăn chứa quá nhiều dầu mỡ sẽ có nhiều nguy cơ bị sảy thai hơn những phụ nữ mang thai ăn ít dầu mỡ.

Theo một số nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y Khoa London, Anh, những cách ăn uống không được lành mạnh của một số phụ nữ mang thai có ảnh hưởng rất lớn tới lưu lượng máu của rau thai- nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi. Nếu những phụ nữ đang mang thai nào thích và thường xuyên ăn các món ăn chứa quá nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, hamburger, một số món chiên rán ngập trong mỡ… sẽ có nhiều nguy cơ bị sảy thai hơn những phụ nữ mang thai ăn ít dầu mỡ.

Có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới trước đây từng đưa ra kết luận, hầu như tất cả các biến chứng xấu trong thời kỳ mang thai, từ sự tăng trưởng không bình thường của bào thai đến các trường hợp đẻ non hoặc sảy thai, đều phát sinh từ các tổn thương của rau thai mà trong quá trình mang thai các bà mẹ không chú ý kiêng khem trong vấn đề ăn uống.

Theo bài báo đăng trên Tạp chí Y khoa, các nhà khoa học Anh đã tiến hành nghiên cứu dựa trên những con khỉ cái của Nhật Bản, là loại khỉ mà rau thai của nó có cấu trúc rất giống với rau thai của con người. Những con khỉ này được chia thành hai nhóm trong quá trình nghiên cứu.

Trong thời gian thử nghiệm nghiên cứu, một nhóm những con khỉ được nuôi dưỡng bằng các thức ăn chứa nhiều chất béo, còn nhóm thứ hai ăn theo một chế độ nghèo chất béo. Kết quả của quá trình nghiên cứu trên cho thấy, những con khỉ trong nhóm thứ nhất, kể cả béo hay gầy thì trong chúng đều có lượng máu từ tử cung đến rau thai giảm tới 56%, thậm chí có nhiều dấu hiệu rau thai bị viêm nhiễm thường xuyên.

Giáo sư Gas Polshon, người đứng đầu công trình nghiên cứu này giải thích, kết quả nghiên cứu chứng tỏ thói quen ăn uống của những bà mẹ tương lai ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của rau thai cũng như đứa trẻ sau khi ra đời sau. Trước mắt, ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bào thai có thể tăng trưởng nhanh hay chậm cũng tuỳ thuộc vào chế độ ăn của các bà mẹ. Nếu như thói quen ăn uống của bà mẹ là nhiều calo và giàu chất béo thì sự nguy hiểm tới thai nhi là đáng kể, trong đó các ca sinh non, sảy thai cũng có xác suất cao.

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu cũng cần phải tiến hành nhiều hơn nữa để hiểu rõ hơn chế độ ăn giàu chất béo đã cản trở sự lưu thông máu đến rau thai như thế nào...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm