| Hotline: 0983.970.780

Tạo kháng sinh diệt siêu vi trùng kháng thuốc

Thứ Hai 06/09/2010 , 10:07 (GMT+7)

Dựa trên da cơ thể chẫu chuộc chứa nhiều loại vi trùng mạnh, các nhà khoa học đã tìm cách biến đổi hóa chất chứa vi trùng trên bằng cách xóa đi độc hại của chúng và tạo ra loại kháng sinh mới.

Dựa trên da cơ thể chẫu chuộc chứa nhiều loại vi trùng mạnh để chống lại kẻ thù nhằm thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, tổ nghiên cứu thuộc ĐH United Aran Emirates (Arab Saudi) đã tìm cách biến đổi hóa chất chứa vi trùng trên bằng cách xóa đi độc hại của chúng và tạo ra loại kháng sinh mới.

Các nhà khoa học cũng cho rằng, từ cơ chế trên, họ đã tìm ra 100 loại vacxin mới để chữa trị bệnh, trong đó phải kể tới kháng sinh chữa trị loại siêu vi trùng trong bệnh viện kháng methicillin có tên Staphylococcus. TS Michael Conlon, tại ĐH Abu Dhabi đã cho rằng, da chẫu chuộc có quá nhiều tiềm năng để sản xuất kháng sinh. Đây là loại sinh vật đã tồn tại trên 300 triệu năm, vì vậy chúng có quá nhiều kinh nghiệm để biết cách tồn tại chống lại kẻ thù.

Sống trong môi trường nước ô nhiễm chúng phải biết bảo vệ mình trước mầm bệnh. Trong nhiều năm trước đây, các nhà khoa học cũng từng cho rằng, da chẫu chuộc có nhiều hóa chất có thể giết chết vi khuẩn, virus và nấm. Dựa vào những cơ chế này để tạo ra kháng sinh mới. Việc này là thành công, nhưng cần được lưu ý bởi vì kháng sinh có thể gây độc cho tế bào người, phá hủy các tế bào khác trong máu.

Tuy nhiên, TS Colon và các đồng nghiệp đã biết cách sắp xếp lại các phân tử để hóa chất ít độc, không gây hại tới các tế bào cơ thể và tăng sức mạnh giết chết tế bào mầm bệnh. Tương tự, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra chất được tiết ra từ da của chẫu chuộc mà chúng có thể loại bỏ sự phá hủy các emzymes trong máu. Kháng sinh này kéo dài sự sống trong mạch máu và chắc chắn tạo ra hiệu quả chống viêm nhiễm lớn. Việc cần làm của các nhà khoa học hiện nay là chọn kháng sinh để trừ từng loại bệnh.

Hiện nay, có trên 6.000 loại chẫu chuộc để tạo kháng sinh, nhưng trong đó có khoảng 200 loài quý hiếm, là vựa tạo kháng sinh tiềm năng lớn, trong số này phải kể tới loài chẫu chuộc chân vàng Footill, nhưng hiện chúng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Loại chẫu chuộc này là tiềm năng tạo kháng sinh diệt vi khuẩn kháng thuốc Staphylococcus (MBSA). MBSA là siêu vi khuẩn nguy hiểm, từng gây chết chóc cho hàng loạt bệnh nhân trong các bệnh viện. Bộ da của chẫu chuộc còn có tác dụng chống lại vi khuẩn “Iraqi”, loại vi khuẩn có tên Acinetobacter, kháng nhiều loại thuốc. Việc phát hiện này sẽ được trình bày tại Diễn đàn xã hội hóa học Mỹ ở Boston thời gian tới.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm