| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Có một “bệnh viện” của trâu

Thứ Hai 21/02/2011 , 08:30 (GMT+7)

Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định gom số trâu mắc bệnh bắt được do thương lái vận chuyển trái phép vào tập trung để chữa bệnh.

Vì không nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lở mồm long móng nên khi dịch bùng phát, nhiều người dân của tỉnh Thái Nguyên đã vội vã bán đổ bán tháo gia súc mắc bệnh.

Mới đây, tỉnh đã quyết định gom số trâu mắc bệnh bắt được do thương lái vận chuyển trái phép vào tập trung để chữa bệnh.

Gom trâu vào... trại cai nghiện

Ông Bùi Văn Trường (Trạm trưởng trạm thú y huyện Đại Từ) cho biết, sau Tết Nguyên đán, dịch LMLM đã bùng phát ra 30/31 xã thị trấn của huyện. Mặc dù huyện và tỉnh đã thành lập các chốt kiểm dịch song không thể kiểm soát được tình hình mua bán, vận chuyển gia súc mắc bệnh. Thương lái ở khắp nơi tìm về địa bàn oanh tạc.

Ngày 11/02, tổ kiểm tra liên ngành của huyện đã bắt được 5 xe vận chuyển 20 con trâu mắc bệnh đang trên đường ra khỏi địa bàn huyện. Rất cứng rắn, tổ công tác quyết định tịch thu toàn bộ số trâu nói trên và xử lý vi phạm hành chính với chủ hàng. Ông Lê Thanh Sơn (Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đại Từ) cho biết, về nguyên tắc, số trâu trên phải tiêu huỷ ngay. Tuy nhiên, xét về thực tế, khi dịch đã lan rộng toàn huyện, trong khi đó tình hình bà con bán chạy gia súc mắc bệnh diễn ra vô cùng phức tạp, huyện đã xin ý kiến của tỉnh và quyết định đưa 20 trâu mắc bệnh vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội của huyện để chữa bệnh. Việc chữa trị được coi là thử nghiệm song nếu thành công thì sẽ là mô hình khuyến cáo bà con giữ lại gia súc mắc bệnh để chữa trị.

Trị bệnh cho trâu

Trung tâm giáo dục lao động xã hội huyện Đại Từ là một đảo nổi trên hồ Núi Cốc, thuộc địa bàn xã Bình Thuận. Ông Đào Việt Hà (Giám đốc trung tâm) cho biết, đơn vị đã cắt cử một số cán bộ và học viên ra hẳn một khu cách ly để chăm sóc và chữa trị cho đàn trâu.

Đích thân ông Hà cũng như bộ phận hậu cần mỗi lần ra vào khu cách ly đều “bị” phun thuốc tiêu độc khử trùng. Cả tuần qua, ông Hà chưa ra khỏi trung tâm: “Muốn trâu sống thì mình phải khổ, trâu mà chết thì mình còn khổ hơn”. Vậy là tất cả số trâu đưa về trung tâm được chăm sóc trong chuồng kín, được “mặc” chăn bông quấn kín thân. Lãnh đạo trung tâm đã giao việc phụ trách kỹ thuật chữa trị cho anh Nguyễn Văn Tuyên - nguời vừa mới tốt nghiệp đào tạo trung cấp thú y; giao cho mỗi học viên phụ trách chăm sóc một số trâu nhất định hoặc những công việc chuyên biệt. Mức độ mắc bệnh nặng nhẹ của từng con trâu là khác nhau.

Cán bộ phụ trách đã chia tách và có phương pháp riêng cho từng con. Trâu mắc bệnh nặng không thể ăn được thì học viên phải nấu cháo đổ cho trâu ăn. Khi trâu đã có lực thì thái chuối, trộn thêm bột sắn hoặc đập dập cây ngô đã ngâm nước muối loãng để trâu dễ ăn. Anh Nguyễn Văn Thái (một học viên của trung tâm) cho biết, mỗi ngày phải có đủ 4 lần rửa chân trâu, lau miệng trâu bằng nước sạch, sau đó rửa bằng nước chanh, nước khế, nước phèn chua; 4 lần vệ sinh khô thoáng chuồng trại rồi bôi thuốc, phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột. Có học viên sốt sắng vì muốn trâu của mình nhanh khỏi bệnh còn dùng bàn chải đánh răng cho trâu.

Anh Tạc Văn Quân được giao chăm sóc một trâu nái mà khi vừa về đến trung tâm thì trâu sinh ra một nghé con đã bị chết lưu. Được sự trợ giúp của cán bộ kỹ thuật, anh Quân đã lấy được rau của trâu nái ra, cứu sống được trâu mẹ. Học viên Nguyễn Văn Thuỷ cho biết, tuy được coi là những “thú y viên” bất đắc dĩ song đến nay, anh em đã khá thuần thục một số biện pháp theo dõi, chăm sóc cho trâu. Ví dụ như kinh nghiệm để xem trâu có bị sốt hay không thì chỉ cần đưa tay vào gầm 2 tai của trâu, nếu thấy nhiệt độ tại vị trí đó cao hơn nhiệt độ các chỗ khác trên cơ thể thì chắc chắn là trâu đang sốt...

Sau hơn một tuần chăm sóc, điều trị bệnh cho trâu, anh Nguyễn Văn Tuyên (cán bộ trung tâm) cho biết, diễn biến bệnh trạng của toàn bộ số trâu đưa về trung tâm theo chiều hướng tích cực. Trung tâm đã dựng một số chuồng nuôi mới để đưa những trâu khoẻ, trâu sắp khỏi bệnh ra chăm sóc riêng. Chỉ vào một trâu mộng gần như đã lành bệnh, anh Tuyên cho biết, nếu không bị bệnh thì trâu có giá tới trên dưới 20 triệu đồng. Vậy mà các đối tượng thương lái đã xuyên tạc rằng không thể chữa được bệnh lở mồm long móng rồi dùng thủ đoạn móc nối dìm giá, chỉ mua trâu bệnh với giá vài triệu đồng/con. Qua kiểm tra đánh giá, ông Bùi Văn Trường (Trạm trưởng trạm thú y huyện Đại Từ) đánh giá việc chữa trị cho trâu mắc bệnh lở mồm long móng ở Trung tâm giáo dục lao động xã hội huyện như là mô hình khuyến cáo bà con giữ lại “đầu cơ nghiệp” của gia đình trước tình trạng dịch bệnh bùng phát. “Đáng tiếc, rất nhiều gia đình đã bán chạy hết cả. Sắp tới, trạm sẽ làm thống kê xem trong đợt dịch vừa qua, tổng đàn trâu của huyện bị sụt giảm bao nhiêu”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm