| Hotline: 0983.970.780

Tổng giám đốc Vinaca Sài Gòn:

Than tre có hoạt tính làm đẹp da, trị ung thư và cả HIV?!

Thứ Tư 18/04/2018 , 15:05 (GMT+7)

Đoàn Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và Đoàn Thanh tra Ban An toàn Thực phẩm (ATTP) TP.HCM tiếp tục thanh tra các cơ sở Vinaca mới được thành lập trên địa bàn TP.HCM.

“Công ty CP Vinaca Sài Gòn do bà Đỗ Thị Phương Lê làm Tổng giám đốc tại địa chỉ 66 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

Tại địa chỉ 66 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, ngoài biển hiệu có ghi “Công ty CP Vinaca Sài Gòn – Cấp vốn khởi nghiệp làm giàu – Lập shop – Xây nhà – Làm nông nghiệp – Dược liệu” do bà Đỗ Thị Phương Lê làm Tổng giám đốc. Cơ sở có hợp đồng thuê nhà và bản sao giấy phép kinh doanh.

Bà Phương Lê cho biết, bà mới từ ngoài Bắc vào và cơ sở vừa mới thành lập, chưa đi vào hoạt động. Tại tầng trệt có các kệ trưng bày sản phẩm gồm có 18 chai Baby Vinaca Vi6, 33 chai Vi7 tỉnh táo Vinaca, 14 chai Vinaca ung thư Vi3, 3 hộp Vinaca spa đa dụng. Không phát hiện thực phẩm chức năng Vinaca ung thư Co3.2 và Vinaca xương khớp Co2. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu chứng từ về số lượng sản phẩm trên, bà Phương Lê không xuất trình.

Khi chúng tôi hỏi: “Nghe nói sản phẩm chữa ung thư của Vinaca làm từ bột than tre”, bà Phương Lê trả lời: “Đây là sản phẩm tuyệt vời, chẳng qua vì sản phẩm chưa đăng ký, chưa công bố và chính sách nhà nước mình thường cái gì tốt nhất thường “bị đập”. Than tre có hoạt tính làm đẹp da, trị ung thư và cả HIV. Nếu trên thế giới bó tay với tế bào ung thư thì sản phẩm Vinaca điều trị triệt để tận gốc tế bào ung thư. Anh chị không biết đến sản phẩm của Vinaca là một thiệt thòi của các anh chị. Mong mọi người tạo điều kiện cho cơ sở được kinh doanh thuận lợi”.

Tại tầng trệt Vinaca SG có trưng bày kệ sản phẩm và các biển hiệu “Học làm đẹp – để làm giàu”

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong và tịch thu số sản phẩm trên; yêu cầu bà Phương Lê chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, không được mua bán, sản xuất thuốc, dược liệu không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, chỉ hoạt động trong lĩnh vực y tế khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Đoàn đã mời bà Phương Lê đến làm việc với Thanh tra Sở y tế vào ngày 19/4/2018.

Trưa cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục đến cơ sở tại địa chỉ 373/46 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến thì cửa khóa ngoài, bên trong vẫn có người làm đang làm việc. Ngoài biển hiệu ghi Công ty TNHH Vianaca VP Sài Gòn 3. Công an khu vực cũng đã liên hệ qua số điện thoại được ghi trên biển hiệu nhưng vẫn không có kết quả.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất 4 địa điểm bán sản phẩm Vinaca tại TP.HCM: 767/2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5; 66 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; 373/46 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú; 752 ấp Bến Đình, Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Trước đó, ngày 13/4 Sở Y tế Hải Phòng đã quyết định ngừng lưu thông sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 được sản xuất bằng cách đổ bột than tre vào các viên con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Đoàn Thanh tra tiến hành lập biên bản
Kiểm kê số sản phẩm thu giữ tại 66 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM
Đoàn Thanh tra niêm phong số sản phẩm không xuất trình được chứng từ

Sản phẩm tại thời điểm kiểm tra
Công ty TNHH Vianaca VP Sài Gòn 3 tại địa chỉ 373/46 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM khóa cửa ngoài khi cơ quan chức năng đến kiểm tra


 

Xem thêm
Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm