| Hotline: 0983.970.780

Thất nghiệp tăng nhanh!

Thứ Sáu 18/03/2011 , 11:03 (GMT+7)

Năm 2015 lao động ngành nông nghiệp sẽ giảm cả số lượng và chất lượng; sẽ có khoảng 1,6 triệu người thất nghiệp...

* Năm 2015 khoảng 1,6 triệu lao động thất nghiệp

Năm 2015 lao động ngành nông nghiệp sẽ giảm cả số lượng và chất lượng; sẽ có khoảng 1,6 triệu người thất nghiệp và tăng lên 1,7 triệu vào năm 2020; tốc độ tăng lực lượng lao động thấp, bằng 1/2 so với hai năm trước đó…

Bức tranh về nhu cầu nhân lực đã được dự báo tại Hội thảo quốc gia bàn về Đề án phát triển thị trường lao động Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐTB-XH) tổ chức ngày 17/3 tại Hà Nội. Tại sao vậy khi Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, bắt đầu bước sang thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”? Nhiều đại biểu đặt câu hỏi với bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cũng là người tham gia nghiên cứu đề án.

Theo bà Hương, dân số vàng nhưng việc phân bố lao động đang còn nhiều bất cập, chưa có tác động tích cực đến di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị. Trong khi nước ta đang thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật cao, lao động trong một số dịch vụ mới (ngân hàng, tài chính, du lịch) thì những chính sách phát triển thị trường lao động lại chủ yếu hướng tới khu vực nhà nước. Bản thân Luật Lao động chưa tạo điều kiện phát triển mối quan hệ lao động hài hòa, cùng có lợi giữa các doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề còn rất thấp, kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp không đáp ứng khả năng cạnh tranh bởi việc đào tạo luôn dưới dạng “cầm tay chỉ việc”. Cũng theo bà Hương, mặc dù đã có Luật Cư trú nhưng người lao động di cư vẫn bị phân biệt đối xử khi lên thành phố làm việc, đặc biệt lúc tiếp cận cơ hội tín dụng, các dịch vụ về y tế, giáo dục. Ngay bản thân Quỹ quốc gia Giải quyết việc làm (được cấp 250 tỷ đồng/năm) nhưng chỉ đáp ứng 35-40% nhu cầu vay vốn của nhân dân và không thể về cấp xã. Một số dự án còn cho vay sai mục đích, không đúng đối tượng.

Đại diện ngành lao động còn cho biết thêm, thực trạng người lao động “không chung thủy” với doanh nghiệp cũng bởi tiền lương rất thấp. Rất ít doanh nghiệp trả lương theo năng suất, hiệu quả lao động mà lại sử dụng mức lương tối thiểu nhà nước quy định để làm gốc tham chiếu trả lương cho người lao động. Tiền lương thấp cũng là nguyên nhân khiến cho tranh chấp và đình công có xu hướng gia tăng mạnh và chủ yếu ở tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa cao, khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ví dụ năm 2008, dẫn đầu vùng có nhiều tranh chấp, đình công là Đồng Nai 23,3%; TP.HCM 23%; Bình Dương 17,6%. Trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp dệt may (khoảng 40%).

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Phải nhìn nhận lại vai trò của doanh nghiệp (chủ thể chính) với nhà nước. Đề án cũng phải tính đến việc tạo lập 1 thị trường cạnh tranh toàn cầu, có dự báo mức độ rủi ro, biến động, xu hướng thất nghiệp khi kinh tế bị ảnh hưởng…

Ngay cả việc hướng nghiệp là quá trình giáo dục để thế hệ trẻ lựa chọn 1 nghề nghiệp phù hợp năng lực bản thân, nhu cầu xã hội cũng không được đáp ứng. Hiện nay có từ 20-30 vạn học sinh tốt nghiệp PTTH và 5 vạn học sinh tốt nghiệp THCS tham gia lao động mà không được đào tạo nghề. Nếu như được dạy nghề cũng chỉ mang tính hình thức, thậm chí không có trong chương trình đào tạo chính thức ở nhiều trường học.

Để khắc phục những bất cập trên, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề xuất, Chính phủ nên quy định rõ hơn về trách nhiệm cơ quan chức năng, quyền tự do di chuyển, tìm kiếm việc của người lao động, quyền tự chủ trong tuyển dụng. Ngoài ra, nên xây dựng Luật Bảo hiểm thất nghiệp tách ra khỏi Luật Bảo hiểm xã hội như hiện nay, trong đó mở rộng đối tượng tham gia; nên xóa bỏ chế độ hộ khẩu và phân biệt về điều kiện cư trú đối với công dân ở thành phố; tăng cường tiếp cận các dịch vụ cơ bản đối với người lao động di cư và gia đình họ tại nơi đến.

Bà cũng kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, ban hành Luật Tiền lương tối thiểu, điều chỉnh dần mức luơng tối thiểu chung, lương tối thiểu vùng và tiến tới thống nhất mức lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp. 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm