| Hotline: 0983.970.780

Thêm "một cháu Hào Anh" ở Bạc Liêu

Thứ Ba 29/06/2010 , 11:52 (GMT+7)

Đi làm về, không thấy cháu gái ở nhà, cậu và mợ ruột đã đi tìm đánh đập dã man khiến cháu gái 14 tuổi bị gãy xương vai và nhiều vết bầm tím khác khắp thân thể.

* Cậu, mợ ruột đánh đập cháu gái dã man

Đi làm về, không thấy cháu gái ở nhà, cậu và mợ ruột đã đi tìm đánh đập dã man khiến cháu gái 14 tuổi bị gãy xương vai và nhiều vết bầm tím khác khắp thân thể.

Cháu Thắm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Giá Rai, Bạc Liêu.

Chiều ngày 28/6, khi chúng tôi đến BVĐK Giá Rai, em Võ Thị Hồng Thắm (14 tuổi, ấp Thành Thưởng C, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đang được khám điện tim và siêu âm để xác định các tổn thương nội tạng. Em Thắm bị chính cậu đánh gây nhiều vết thương, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ Trần Hồng Dũng, Trưởng Khoa ngoại, BVĐK Giá Rai cho biết, em Thắm nhập viện chiều ngày 26/6, trong tình trạng bị nhiều vết thương ở gò má, lưng, vai, tụ máu quanh hốc mắt phải, gối trái, gãy xương cánh tay phải và tinh thần hoảng loạn.

Theo lời của người thân, em Thắm bị người cậu ruột là Trần Văn Thủ (ấp Thành Thưởng C, xã An Trạch A, huyện Đông Hải) đánh đập dã man bằng cây mắm và đố dầu. Chiều tối ngày 25/6, khi đi làm về, không thấy cháu ở nhà, vợ chồng Thủ đi kiếm tìm. Dù Thắm chỉ qua nhà hàng xóm chơi, nhưng Nguyễn Thị Phương – vợ Thủ đã tát cháu. Sau đó, Thủ dùng cây đánh liên tiếp vào người Thắm. Sau khi cây mắm dùng đánh Thắm bị gãy làm 3 khúc, Thủ còn dùng cây đố dầu tiếp tục phang vào người cháu gái một cách không thương xót.

Sáng hôm sau, vợ chồng Thủ đi làm, bỏ Thắm ở nhà như không có chuyện gì xảy ra. Khi một đồng chí công an ấp Thành Thưởng C tình cờ đi công tác xuống địa phương thì mới phát hiện Thắm đang ở trong nhà với nhiều vết thương, tay phải giơ không lên, xung quanh bờ vai bị sưng tấy. Sự việc được báo lên UBND xã An Trạch A. Công an xã đã xuống lập biên bản sự việc và đưa Thắm đến BVĐK Giá Rai chữa trị. Ông Ngô Hồng Trung, Chủ tịch UBND xã An Trạch A cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo về huyện. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện để tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai để tiến hành làm rõ vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã An Trạch A vận động được 1,6 triệu đồng hỗ trợ cho Thắm chi phí điều trị. Điều đáng nói, trong khi đang được điều trị tại bệnh viện thì đến khuya 26/6, ông Thủ bất ngờ xuất hiện và đưa em Thắm trốn khỏi bệnh viện. Sáng 27/6, sau khi hay tin em Thắm không còn ở bệnh viện, Công an xã An Trạch A đã qua xã Tân Phong, huyện Giá Rai, gặp dì của Thắm và vận động đưa Thắm trở lại điều trị. Bác sĩ Dũng cho biết thêm: “Khi mới đăng bột, trong giai đoạn đầu bột chưa ổn định, còn khả năng chèn ép bột, ảnh hưởng tới việc bất động xương. Sau khi đăng bột, bệnh nhân phải nằm theo dõi bột từ 24–48 tiếng”. Việc điều trị các vết thương phần mềm của Thắm mất khoảng 2 tuần, còn chỗ gãy xương phải mất từ 6–8 tuần. Khi tay lành sẽ tập vật lý trị liệu.

Bà Bảy Huệ, người sống phía sau nhà ông Thủ cho biết: Hai chị em Thắm thường xuyên bị ông Thủ chửi mắng và đánh đập, ngày nào tôi cũng nghe ông Thủ chửi và đánh cháu Thắm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoàn cảnh của cháu Thắm rất đáng thương, khi mới lên 4 tuổi thì cha đã bỏ đi biền biệt. Mấy năm sau mẹ cũng bỏ xứ đi không về, bỏ lại hai chị em sống côi cút với ông ngoại. Ông cháu sống đắp đổi qua ngày bằng tình thương và sự đùm bọc của láng giềng. Hơn một năm trước, ông ngoại cũng đột ngột ra đi, bỏ lại hai đứa cháu bơ vơ. Ông Thủ là cậu ruột, vợ chồng không có con nên nhận nuôi hai chị em của Thắm.

Bà Trần Thị Tươi, dì ruột đang chăm sóc Thắm tại bệnh viện cho biết, chỉ đến khi sự việc xảy ra bà mới biết cháu mình thường bị em ruột của mình đánh đập thường xuyên. Vợ chồng Trần Văn Thủ đã trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 27/6. Hiện Công an huyện Đông Hải đang điều tra, cho giám định thương tật em Thắm để có hình thức xử lý.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm