| Hotline: 0983.970.780

Thu hoạch nông sản, căng như dây đàn

Thứ Năm 16/02/2012 , 09:41 (GMT+7)

Sau Tết, ĐBSCL bắt tay vào việc thu hoạch lúa ĐX chính vụ; trong khi đó, vụ mía đang giữa mùa thu hoạch. Các cây trồng khác như dưa hấu, chanh… cũng đang cần nhân công thu hái thường xuyên.

Thu hoạch mía ở xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP HCM

Sau Tết,  ĐBSCL bắt tay vào việc thu hoạch lúa ĐX chính vụ; trong khi đó, vụ mía đang giữa mùa thu hoạch. Các cây trồng khác như dưa hấu, chanh… cũng đang cần nhân công thu hái thường xuyên. 

Tại Đông Nam bộ, hồ tiêu, cà phê, điều cũng bắt đầu vào vụ. Vì thế, chuyện nhân công thu hoạch nông sản đang căng như dây đàn. Vườn tiêu đã đến độ thu hoạch, giá tiêu lại cao, bán tại vườn được tới 120.000- 130.000 đ/kg, nên các hộ trồng tiêu ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai không khỏi mừng thầm. Bởi với giá tiêu như trên, cho dù năng suất có giảm nhiều so với vụ trước, thì lợi nhuận thu về từ cây tiêu là không nhỏ.

Theo ông Trần Hữu Thắng, nông dân ấp Thọ Lộc, năng suất vườn tiêu của nhà ông ở vụ trước tới 10 tấn/ha, vụ này giảm xuống chỉ còn khoảng 7 tấn. Nhưng với giá 120.000 đ/kg, cao hơn cùng kỳ vụ tiêu trước tới 30.000 đồng, nên thu nhập từ vườn tiêu vẫn đạt mức rất cao, khoảng 840 triệu đ/ha.

Nhân lúc giá đang cao như vậy, người trồng tiêu ở Xuân Lộc đang tranh thủ thu hoạch đồng loạt. Chính vì vậy, nhân công thu hoạch tiêu bỗng trở nên khan hiếm. Giá một ngày công đã lên tới 120.000-130.000 đồng, nhưng vẫn khó kiếm được người làm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một chủ vườn tiêu ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, than thở: “Khi tiêu chín rộ, cần phải có nhiều nhân công để thu hoạch nhanh, bởi để lâu trên cây, tiêu sẽ bị rụng xuống đất, làm hao hụt sản lượng. Mặt khác, giá tiêu đang ở mức cao nên dễ bị kẻ gian nhòm ngó, tìm cách hái trộm. Nếu mình không thu hái kịp thời là mất liền. Tiêu hái xong, lại cần phải có người phơi phóng và trông coi cẩn thận để tránh ảnh hưởng tới chất lượng. Nhưng nhân công giờ khan hiếm quá, tôi đi tìm mấy ngày mà chưa có. Đành phải động viên cả gia đình, từ già đến trẻ cùng tranh thủ ra vườn thu hoạch”.

Ông Đào Văn Bình, nông dân ở xã Bàu Đất, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, cho biết thêm, không chỉ tiêu mà cây cà phê ở đây cũng đang trong mùa thu hoạch. Mỗi ha cà phê cần tới 4- 5 người thu hái, thành ra tình trạng khan hiếm nhân công càng trở nên căng thẳng. Mọi năm cũng thiếu nhân công, nhưng cứ nâng giá thuê lên cao hơn một chút thì cũng kiếm ra người làm. Bây giờ người ta đổ xô vào làm trong các nhà máy, khu công nghiệp ngày càng nhiều, nên dù có tăng giá thuê hái tiêu, hái cà phê lên cao, các chủ vườn cũng khó mà tìm được nhân công thu hoạch.

Về vùng mía ở Bình Chánh (TP HCM) hay ở các huyện Bến Lức, Đức Hòa của tỉnh Long An, khi mùa mía đang vào giai đoạn thu hoạch rộ, cơn khát nhân công thu hoạch lại càng gay gắt hơn. Mấy hôm nay, anh Trần Văn Cao, chủ một ruộng mía ở xã Lương Hòa (Bến Lức), đi khắp trong ấp, trong xã tìm nhân công địa phương để thuê vác mía từ ruộng lên bờ mà không được.

Anh Cao than: “Công địa phương bây giờ tăng cao hơn nhiều so với đầu vụ. Nhân công địa phương chỉ vác từng bó mía nhỏ, mỗi bó chừng 7- 8 kg. Hồi đầu vụ mía, tức là cuối năm ngoái, công vác 100 bó mía là 30.000 đồng, nay tăng lên 55.000 đồng. Mỗi ngày, một nhân công địa phương, dư sức vác được 500 bó mía, tính ra có khoản thu nhập gần 300.000 đồng. Vậy mà tôi chẳng tìm được ai để thuê, bởi những người trước đây thường đi vác mía, giờ vô làm trong các nhà máy (NM) hết rồi".

Cũng theo anh Cao, làm NM dù thu nhập thấp hơn vác mía nhưng lại nhàn hạ và công việc ổn định hơn. Số khác không vô NM thì đi làm công cho các chủ vườn chanh. Công chăm sóc, thu hoạch chanh hiện khoảng 120.000- 130.000 đ/ngày, thấp hơn làm mía, nhưng làm chanh không vất vả, cực nhọc như vác mía. Vì thế người địa phương vẫn thích làm chanh hơn.

Không tìm được nhân công địa phương, anh Cao đang phải liên hệ để thuê thợ làm mía đến từ Trà Vinh nhưng phải chờ vì họ còn đang bận thu hoạch mía ở những ruộng khác, và phải chấp nhận tiền công khoảng 170-180 ngàn đ/tấn.

Thiếu nhân công đang khiến cho toan tính thu lợi nhuận cao hơn của nhiều chủ ruộng mía bị phá sản. Ông Bùi Văn Hạnh, nông dân ở ấp 3B, xã Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An, cho biết giá mua mía ngay tại nhà máy chênh lệch khá xa với giá mía bán tại ruộng. Nếu như chở đến nhà máy, với mía đạt 10 CCS, nông dân bán được giá 1 triệu đ/tấn, ngoài ra còn được nhà máy thưởng 70 ngàn đ/tấn. Còn bán tại ruộng, chỉ có thể bán xô với giá 600.000- 650.000 đ/tấn.

Chính vì vậy, trong vụ mía năm nay, ông Hạnh quyết định đi tìm thuê người thu hoạch mía rồi thuê xe chở lên tận NM để bán. Nhưng 1 ha mía cần tới 40- 50 người vừa đốn, vừa vác mía. Mà nhà ông Hạnh có tới gần chục ha. Nếu tìm được đủ nhân công để thu hoạch toàn bộ diện tích mía này là rất khó.

Cuối cùng, không thể tìm đâu ra người thu hoạch mía, ông Hạnh lại đành phải bán mía ngay tại ruộng cho thương lái, từ bỏ kế hoạch tự thu hoạch rồi mang đến bán ở NM để hưởng lợi nhuận cao hơn. Theo ông Hạnh, hiện tại vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An còn chưa thu hoạch rộ lúa ĐX, nên vẫn còn nhân công từ các huyện trên đó xuống làm mía. Nhưng ít ngày nữa, khi vùng Đồng Tháp Mười vào thời điểm thu hoạch lúa chính vụ, các vùng lúa khác ở ĐBSCL cũng thu hoạch rộ, thì các chủ ruộng mía càng khó kiếm nhân công  hơn nữa.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm