| Hotline: 0983.970.780

Tỏi chống viêm xương háng

Thứ Hai 27/12/2010 , 10:32 (GMT+7)

Mới đây, nhóm các nhà khoa học của Anh đã phát hiện thấy tỏi có tác dụng rất tích cực trong việc bảo vệ sức khoẻ xương háng cho phụ nữ.

Mới đây, nhóm các nhà khoa học của Anh ở Trường Cao đẳng King và ĐH East Anglia kết thúc nghiên cứu và phát hiện thấy, tỏi có tác dụng rất tích cực trong việc bảo vệ sức khoẻ xương háng cho phụ nữ, đặc biệt là hiện tượng viêm xương.

Phát hiện này được công bố trên Tạp chí Rối loạn cơ xương (BMC) ra cuối năm 2010. Ngoài tác dụng cho xương, nhóm thực phẩm giàu Allium như tỏi hành, kiệu, tỏi tây còn có tác dụng rất tốt cho tim mạch và nhiều căn bệnh khác, kể cả ung thư.

 Kết luận này được dựa vào nghiên cứu ở trên 1.500 phụ nữ, mắc bệnh về khớp lẫn nhóm người khoẻ mạnh. Chế độ ăn của những người này được theo dõi và ghi chép cẩn thận sau đó được chụp X quang và đem phân tích. Kết quả, những phụ nữ tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu Allium (kể cả cặp song sinh), trong đó ăn theo hai chế độ khác nhau thì khả năng mắc bệnh viêm khớp, nhất là viêm khớp háng giảm tới 1/3.

Qua phân tích người ta phát hiện thấy trong tỏi có nhiều hợp chất có tên là Diallyl disulphide (DD) là hợp chất có tác dụng phong bế các enzyme gây phá huỷ sụn và cuối cùng là làm giảm bệnh, ngược lại những người ít ăn tỏi thì mức enzyme này rất cao. Theo tiến sĩ Frances Williams, người đứng đầu nhóm nghiên cứu thì mặc dù người ta chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao ăn nhiều tỏi lại làm tăng diallyl disulphide nhưng rõ ràng hợp chất nói trên có tác dụng rất tích cực trong việc phòng ngừa viêm khớp háng.

Nghiên cứu này cũng là điều giúp người ta hiểu sâu thêm việc ăn uống khoa học là rất quan trọng đối với nhóm mắc bệnh khớp, họ cần biết nên ăn và nên kiêng những gì. Cũng nhờ phát hiện nói trên mà trong tương lai giúp cho khoa học sản xuất loại thuốc mới để điều trị những căn bệnh liên quan đến xương khớp, căn bệnh phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam giới.

Nhằm tận dụng tối đa tác dụng chữa bệnh, khi nấu nướng cần loại bỏ lớp vỏ bảo vệ, phần mầm màu xanh nằm sâu trong tép tỏi. Tỏi được cho là có tính kháng sinh và tăng khả năng phòng ngừa ung thư, chống huyết áp cao, mỡ máu nên ăn tỏi thường xuyên sẽ có tác dụng tích cực. Tuy nhiên trước khi dùng nên bóc hết vỏ, sau đó để trong không khí một lát rồi ăn sống sẽ mang lại hiệu quả chữa bệnh cao nhất.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm