| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Bolivia sẵn sàng cho phép Snowden tị nạn

Chủ Nhật 07/07/2013 , 08:21 (GMT+7)

Tổng thống Bolivia, Evo Morales,cho biết nếu được yêu cầu, ông sẽ cho phép Edward Snowden “tị nạn nhân đạo.”

Tổng thống Bolivia, Evo Morales, ngày 6/7 cho biết nếu được yêu cầu, ông sẽ cho phép cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden “tị nạn nhân đạo.”

Phát biểu tại lễ khánh thành một trung tâm thể thao ở bang Oruro, nhà lãnh đạo cánh tả này cho biết quyết định trên nhằm phản đối việc Pháp, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngăn cản chuyên cơ của ông bay qua hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu, vì nghi rằng Snowden có trên máy bay.

Snowden bị truy bắt vì phanh phui chương trình do thám với quy mô lớn do Chính phủ Mỹ tiến hành nhằm kiểm soát bất hợp pháp các chính phủ khác. Ông Morales cho biết thông qua Snowden, ông muốn biết thông tin mà Mỹ thu thập nhằm kiểm soát Bolivia.
|
Theo nguồn tin báo chí, Snowden được cho là đang ẩn náu ở khu trung chuyển của một sân bay quốc tế tại Mátxcơva, Nga. Ông đã xin tị nạn chính trị tại 27 nước, trong đó có 6 nước Mỹ Latinh là Bolivia, Brazil, Cuba, Ecuador, Nicaragua và Venezuela.

Trước đó, ngày 5/7, hai nhà lãnh đạo cánh tả khác ở Mỹ Latinh - Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, và Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega - tuyên bố cho phép Snowden tị nạn nhân đạo.

Quyết định của ba nước này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp tại Bolivia của các tổng thống đến từ Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay và Xurinam, trong đó các nhà lãnh đạo Nam Mỹ này yêu cầu các nước châu Âu liên quan giải thích và xin lỗi điều mà họ cho là “sự vi phạm trắng trợn các hiệp ước quốc tế.”

Trong khi đó, việc cản trở chuyên cơ của Tổng thống Morales trên đường trở về từ Nga, nơi ông dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, tiếp tục bị một số tổ chức quốc tế phê phán vì vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho tính mạng của ông.

Ngày 6/7, Hội đồng thường trực của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã triệu tập một phiên họp bất thường vào tuần tới để thảo luận về vụ đóng cửa bầu trời đối với chuyên cơ của ông Morales, mà theo nhiều nhà phân tích là do Mỹ ra lệnh.

Trước đó, ngày 5/7, Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) đã ra thông cáo phản đối vụ việc “không thể thanh minh” trên, đồng thời yêu cầu các nước châu Âu liên quan làm rõ sự việc. Cùng ngày, Nhóm G-77 và Phong trào không liên kết cũng ra thông cáo lên án hành động chặn chuyên cơ của ông Morales.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm